Văn hóa cơ sở

Một khu dân cư tiêu biểu

Đẹp từ trong ra ngoài, đó là cảm nhận của nhiều người khi đến với khu dân cư số 2, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang  trang, nhân dân chấp hành  nghiêm các quy định pháp luật, sống đoàn kết, nghĩa tình, KDC là một trong […]

Đẹp từ trong ra ngoài, đó là cảm nhận của nhiều người khi đến với khu dân cư số 2, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang  trang, nhân dân chấp hành  nghiêm các quy định pháp luật, sống đoàn kết, nghĩa tình, KDC là một trong những điểm sáng của quận Cầu Giấy trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ban công tác mặt trận cùng tổ dân phố và các đoàn thể thăm và tặng quà cụ Vũ Thị Thanh (88 tuổi) nhân dịpTết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

 Khu dân cư  số 2 được thành lập tháng 8/2014. Điều đáng mừng ở đây là bên cạnh sự phát triển kinh tế, nhân dân khu dân cư vẫn giữ gìn và phát huy được nếp sống nghĩa tình, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.  Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Hàng năm, khu dân cư duy trì biểu dương, khen thưởng cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đồng thời tổ chức nhiều hoạt động bổ ích thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt trong dịp hè. Các phong trào luyện tập thể dục thể thao rất sôi nổi. Khu dân cư có Câu lạc bộ cờ tướng, cầu lông, bóng bàn… hoạt động thường xuyên với  đông đảo nhân dân tham gia luyện tập. Chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ  phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về an toàn thực  phẩm, phòng chống ung thư, khám mắt, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực để người dân bảo vệ, chăm sóc sức khỏe  cho bản thân cũng như gia đình. Với nếp sống nghĩa tình, hoạt động nhân đạo, từ thiện được khu dân cư số 2 duy trì và triển khai thường xuyên, kịp thời. Chi bộ, Chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh,  Chữ thập đỏ, người cao tuổi hoạt động đều tay, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, cô đơn, được nhân dân khen ngợi, ủng hộ.  Điều để lại trong nhân dân khu dân cư số 2 những tình cảm tốt đẹp đó là sự quan tâm của cán bộ cơ sở mỗi khi gia đình  có người thân qua đời hoặc gặp hoạn nạn đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của khu dân cư. Khi gia đình nào có người qua đời cũng nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ  của bà con trong khu. Đặc biệt, khu dân cư số 2 có 100% đám cưới tổ chức theo nếp sống văn hóa. 100% đám tang thực hiện nếp sống văn minh.

Cán bộ, nhân dân khu dân cư số 2 tích cực luyện tập thể dục thể thao

 Theo ông Ngô Quý Ba, Trưởng Ban CTMT khu dân cư số 2, bên cạnh sự đồng thuận của nhân dân thì một nguyên nhân giúp khu dân cư đạt được nhiều thành tích chính là có Ban Công tác mặt trận nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao hết mình vì việc chung.  Điều cốt lõi nhất để triển khai có hiệu quả các công việc, đó chính là sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động trong tập thể cán bộ cũng như cộng đồng dân cư. Tuổi tác khác nhau, gia cảnh khác nhau nhưng khi nhận nhiệm vụ ở Ban CTMT, 10 thành viên trong Ban đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, coi nhau như người một nhà. Tuy đã có sự phân công cán bộ Mặt trận theo dõi, phụ trách tổ dân phố (KDC có 4 tổ dân phố với 270 hộ dân) nhưng các thành viên Ban CTMT luôn nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng tương trợ nhau khi thành viên nào đau ốm, có việc đột xuất để công việc đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Mỗi một người đều hiểu rằng, đến với công tác Mặt trận, mỗi thành viên đều phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân. Để nói dân hiểu, dân nghe, làm theo, đòi hỏi mỗi người phải tạo dựng được uy tín trong dân. Uy tín có được bằng sự tích cực, gương mẫu đi đầu từ việc nhỏ như tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, tham gia luyện tập thể dục thể thao hay tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động; bằng việc bản thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của KDC và vận động người thân trong gia đình noi theo; sống chan hòa, luôn biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện mình, để thực hiện công việc được tốt hơn.

Ông Nguyễn Đình Thoa, tổ trưởng tổ dân phố số 3, cho biết, Ban CTMT luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, nắm chắc tình hình của từng hộ gia đình, kịp thời thăm hỏi mỗi khi có trường hợp ốm nặng phải đi bệnh viện điều trị, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo. Năm qua, đã có 49 trường hợp đau ốm được đến thăm, tặng quà. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng điều quan trọng là thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng dân cư, giúp người bệnh thêm lạc quan, yên tâm điều trị. Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, đại diện KDC (Ban CTMT, Chi bộ, Tổ dân phố) đều đến thăm hỏi các cụ cao tuổi bị ốm nặng nằm một chỗ để động viên tinh thần các cụ, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc, kính già, yêu trẻ. Các trường hợp khó khăn đột xuất, bị tai nạn…cũng nhận được sự quan tâm thăm hỏi, động viên của KDC. Tổng giá trị quà tặng thăm hỏi  năm 2016 là trên 11 triệu đồng. Những việc làm này được nhân dân trong KDC đánh giá cao bởi ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với những trường hợp khó khăn, hoạn nạn, nối dài thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” … đồng thời khẳng định thêm uy tín của Ban CTMT trong nhân dân.

Chính bởi sự quan tâm sâu sát đến từng hộ gia đình,  nên Ban CTMT nắm rõ từng hoàn cảnh, thậm chí có cả số điện thoại để liên hệ khi cần. (Khi có đợt vận động quỹ, nộp thuế đất phi nông nghiệp…Ban CTMT gọi điện cho gia đình đi vắng, hẹn ngày nộp). Bởi vậy, các loại quỹ KDC chỉ thu 1-2 ngày là hoàn thành với mức thu vượt mức kế hoạch được giao. (TDP số 3- Tổ dân phố tiêu biểu của phường, mỗi hộ dân ủng hộ từ 50.000 đồng trở lên/ loại quỹ).

Quan tâm đến việc chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, Ban CTMT đã phát động phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùng chung tay xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hiện nay, KDC có 99,36% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. 100% đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa. 100% đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh, tiến bộ. Không có trường hợp nào sinh con thứ 3, vi phạm pháp luật, xây dựng không phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…Ban CTMT đã nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  khen thưởng. Cá nhân ông Nguyễn Đình Thoa được UBND TP tặng bằng khen.

Ông Ngô Quý Ba chia sẻ, để đạt được những kết quả như vậy, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi thành viên Ban CTMT còn sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhân dân trên địa bàn là cực kỳ quan trọng. Trân trọng những thành tích đạt được, cán bộ, nhân dân khu dân cư số 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

                                                                        Nguyễn Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *