Sự kiện

Nét đẹp ở xã nghề sơn mài

(HNM) – Người dân xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên) ngoài làm nông nghiệp còn có nghề phụ là khảm trai, sơn mài. Nhờ gìn giữ, phát huy nghề truyền thống – đặc biệt từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 -người dân Chuyên Mỹ luôn chung tay xây […]

(HNM) – Người dân xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên) ngoài làm nông nghiệp còn có nghề phụ là khảm trai, sơn mài. Nhờ gìn giữ, phát huy nghề truyền thống – đặc biệt từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 -người dân Chuyên Mỹ luôn chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục huy động đầu tư xây dựng và nâng cấp các dự án đã được phân kỳ nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Tuyến đường xanh – sạch – đẹp ở xã Chuyên Mỹ.
Xã Chuyên Mỹ hiện có 7/7 thôn được công nhận là Làng nghề truyền thống khảm trai, sơn mài. Nhờ sự chăm chỉ làm nghề nên thu nhập của người dân đạt khá cao, 38-45 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển, Chuyên Mỹ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới có nhiều thuận lợi. Nhờ vậy, đến nay toàn xã có hơn 80% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, 40% kênh mương nội đồng được cứng hóa, trị giá hàng chục tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 4 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, người dân Chuyên Mỹ đã góp hàng tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Điển hình như xây dựng nhà văn hóa ở thôn Thượng. Bí thư Chi bộ thôn Thượng Vũ Văn Đình chia sẻ: Xuất phát từ nhu cầu cần có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, năm 2010, nhân dân trong thôn đã họp bàn, thống nhất đề nghị và được các cấp chính quyền chấp thuận, bố trí khu đất rộng 2.700m2 để xây dựng công trình. Ngay sau đó, nhân dân thôn Thượng đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa có diện tích sử dụng hơn 500m2, hoàn thành vào năm 2011.

Cũng từ đó, phong trào văn nghệ, thể dục – thể thao ở thôn Thượng phát triển mạnh mẽ. Thôn thành lập được 3 câu lạc bộ văn nghệ và 2 câu lạc bộ thể dục – thể thao với các môn bóng bàn, bóng chuyền hơi. “Những năm gần đây, các đội thể dục – thể thao của xã tham gia thi đấu giải cấp huyện đều giành được huy chương vàng. Trong đó, có công sức đóng góp của nhiều vận động viên thôn Thượng…” – ông Vũ Văn Đình cho biết.

Ở Chuyên Mỹ có nhiều hộ dân là người công giáo, tập trung ở hai thôn Trung và Thượng. Không chỉ xây dựng được khối đoàn kết lương – giáo từ lâu đời, người dân Chuyên Mỹ còn tạo được sự gắn kết cộng đồng thông qua những hoạt động nhân đạo, từ thiện. Giáo xứ ở thôn Thượng có Nhà tình thương, chăm sóc những người khuyết tật. Ghé vai chung sức, nhân dân trong xã và Sư thầy Thích Đàm Sợi, Trụ trì chùa thôn Đồng Vinh thường mang gạo, bánh kẹo, tiền đến ủng hộ người khuyết tật. Hợp tác xã thủ công Ngọ Hạ (thôn Ngọ) cũng thường xuyên hỗ trợ người khuyết tật bằng những việc làm thiết thực, như dạy nghề, tạo việc làm phù hợp khả năng để họ có thu nhập ổn định, trở thành người có ích…

Một nghĩa cử với người đã khuất và cũng là nét văn hóa của người dân Chuyên Mỹ, đó là việc xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn khang trang, tôn nghiêm. Những năm qua, nhân dân các thôn: Thượng, Ngọ, Đồng Vinh, Bối… đã ủng hộ từ 300 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng để xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn, với các công trình: Nhà quàn, đổ bê tông đường đi nội bộ nghĩa trang, tạo thuận lợi cho gia đình có việc hiếu và bảo đảm vệ sinh môi trường…

Thế nhưng, nỗi trăn trở lớn nhất của người dân Chuyên Mỹ giờ đây là xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Do làm nghề khảm trai, nên phế thải chủ yếu là vỏ trai vụn, bụi, tiếng ồn và mùi sơn phun hoàn thiện sản phẩm. Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Phạm Văn Đại cho biết: Xã dự kiến xây dựng khu chôn lấp phế thải làng nghề, nhưng hiện chưa tìm được địa điểm phù hợp. Theo kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề năm 2018 của UBND huyện Phú Xuyên, xã Chuyên Mỹ sẽ được thực hiện thí điểm mô hình hút bụi, mùi theo công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vì vậy, người làm nghề ở Chuyên Mỹ mong muốn các cấp chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm sớm triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng quê hương Chuyên Mỹ ngày càng xanh, sạch và giàu đẹp.

Theo Báo hanoimoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *