Sự kiện

Ngày hội Văn hóa, Thể thao & Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII – năm 2016, sẽ diễn ra tại tỉnh Lào Cai từ ngày 1-3/10 tới.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh Tây Bắc lần thứu XII tại Hòa Bình
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh Tây Bắc lần thứu XII tại Hòa Bình

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991-1/10/2016); đồng thời cũng là hoạt động mở đầu cho Năm Du lịch quốc gia 2017. Đây là dịp để tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Ngày hội còn là cầu nối để giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực.

Quy mô tổ chức gồm 8 tỉnh gồm 06 tỉnh vùng Tây Bắc: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và 02 tỉnh Phú Thọ, Hà Giang. Ngày hội sẽ diễn ra với các hoạt động đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật và trưng bày ảnh về con người và tiềm năng vùng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển; hoạt động thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc với các môn thể thao như: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tù lu, việt dã… Trong khuôn khổ ngày hội, tỉnh Lào Cai cũng sẽ tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ (huyện Bảo Thắng).

Tỉnh Lào Cai cũng sẽ tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ
Tỉnh Lào Cai cũng sẽ tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ

Ngoài ra còn có các hoạt động: Trưng bày hiện vật Bảo tàng Lào Cai; Hoạt động Du Iịch – Hội chợ; Hội Thảo khoa học với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc với phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc”; Liên hoan các làng du lịch cộng đồng khu vực Tây Bắc gồm: Hội trại Văn hóa: Triển lãm, giới thiệu không gian văn hóa và chào bán các sản phẩm, mặt hàng lưu niệm đặc trưng của mỗi làng du lịch cộng đồng; Tổ chức thi các kỹ năng du lịch cộng đồng nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phục vụ khách du lịch: Kỹ năng chào đón khách; kỹ năng thuyết minh, giới thiệu về điểm đến; tìm hiểu về những kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay; Thi chế biến các món ăn ẩm thực dân tộc phục vụ du lịch: Các làng du lịch sẽ chế biến các món ăn dân tộc phục vụ khách ngay trong không gian Hội trại để tạo sản phẩm phục vụ khách tham gia sự kiện; Thi tổ chức các hoạt động văn nghệ – thể thao để giới thiệu và giao lưu với khách ngay trong không gian Hội trại.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII phải có những nét mới nhưng không được xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, không cách điệu quá các chương trình nghệ thuật và phải thể hiện nét đặc sắc của từng vùng, miền.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp báo
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp báo

Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai đã yêu cầu các đơn vị, Sở ngành của tỉnh, các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo các nội dung, đặc biệt lực lượng công an, Bộ đội biên phòng tỉnh cần chủ động xây dựng phương án đảm bảo tốt việc phân luồng giao thông, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công ty điện lực, môi trường đô thị thực hiện tốt phục vụ điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, thành phố Lào Cai tích cực chuẩn bị tốt việc chỉnh trang đô thị, hệ thống đèn điện chiếu sáng, huy động lực lượng tham gia, các đơn vị khẩn trương vào cuộc đảm bảo Ngày hội sẽ diễn ra trang trọng và thành công.

Đêm khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ tối 1/10 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

TN (Tổng hợp)

Ảnh: Internet

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *