Thế thao thành tích cao

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 Việt Nam xếp nhì với 21 HCV

​Kết quả của ngày thi đấu chính thức thứ 2 (7/6) tại SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 8 HCV nâng tổng số HCV đạt được là 21 và vươn lên vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp huy chương​​

 

Nụ cười rạng rỡ của Ánh Viên trên bục nhận huy chương – Ảnh: Internet


 Thành tích nổi bật trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 (7/6) là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành được 2 HCV, phá 2 thêm kỷ lục SEA Games.
Ánh Viên bước vào ngày thi đấu thứ 2 ở nội dung 50m bướm nhưng thất bại khi chỉ về đích với vị trí thứ 4. Thế nhưng ở hai nội dung thi tiếp theo Ánh Viên đã nhanh chóng tìm lại được phong độ của mình và đã thành công khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bơi ngửa và 200m bơi hỗn hợp. Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đã giành 3 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games ở các nội dung 800m nữ tự do và 400m cá nhânCũng trong ngày 6/6, kình ngư Nguyễn Quý Phước cũng giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m tự do nam.

 

Đồng đội nam súng hơi nhận HCV – Ảnh: Internet


8 HCV của đoàn Việt Nam giành được trong ngày 7/6 gồm:  Đồng đội nam súng hơi 10m; Trần Quốc Cường -10m súng hơi nam cá nhân; Dương Thúy Vi – Kiếm thuật nữ (wushu);  Nguyễn Thị Ánh Viên – 200m bơi ngửa (bơi lội);   Đội nữ kiếm ba cạnh (Đấu kiếm); Nguyễn Thị Ánh Viên – 200m bơi hỗn hợp (bơi lội); Nguyễn Thị Như Ý – Judo (hạng 70-78kg);  Đội nữ kiếm chém (Đấu kiếm).
Kết quả sau ngày thi đấu 7/6, Việt Nam giành được 21 HCV, 7 HCB, 20 HCĐ và vươn lên vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp huy chương. 
Việt Thanh /maskonline (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *