Thế thao thành tích cao

Ngày thi đấu đầu tiên môn Đấu kiếm: Hà Nội giành HCV nội dung cá nhân nữ kiếm chém

Môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII chính thức khởi tranh vào ngày 3/12, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội.

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, cuối ngày BTC đã trao 2 tấm HCV đầu tiên cho chủ nhà Hà Nội (nội dung cá nhân nữ kiếm chém) và Thành phố Hồ Chí Minh (nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh).

Môn đấu kiếm bước vào thi đấu vòng đấu loại nội dung cá nhân nữ kiếm chém. Ảnh Minh Tuấn

Ở nội dung cá nhân kiếm chém nữ, với sự vượt trội về chuyên môn nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà của chủ nhà Hà Nội đã lần lượt vượt qua các vòng đấu loại để góp mặt tại trận bán kết. Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, Thu Hà đã dễ dàng đánh bại tay kiếm Đỗ Thị Tâm của đoàn Hải Phòng với tỉ số 15-9 để có mặt tại trận chung kết.
Đối thủ của Bùi Thị Thu Hà trong trận chung kết là tay kiếm Phùng Thị Khánh Linh của đoàn Thanh Hóa. Trận đấu đã diễn ra kịch tính, Bùi Thị Thu Hà đã giành chiến thắng trước Phùng Thị Khánh Linh với tỉ số 15-7, qua đó mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV quý giá. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của môn Đấu kiếm của đoàn Hà Nội. Ngoài tấm HCV, đoàn Hà Nội còn giành 01 tấm HCĐ nội dung kiếm chém nữ của VĐV Lê Minh Hằng. Bên cạnh đó, tấm HCĐ thứ 2 nội dung cá nhân kiếm chém nữ thuộc về VĐV Đỗ Thị Tâm của đoàn Hải Phòng.

Ban Tổ chức trao Huy chương cho các VĐV nội dung cá nhân kiếm chém nữ. Ảnh tdtt

Ở trận chung kết cá nhân nam kiếm ba cạnh, là cuộc đọ sức giữa hai tay kiếm của đoàn TP.HCM là Nguyễn Phước Đến và Nguyễn Tiến Nhật. Đây đều là những gương mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia. Chung cuộc, Nguyễn Tiến Nhật đã xuất sắc giành tấm HCV một cách thuyết phục khi thắng với tỉ số chung cuộc 15-7.
Trước đó, ở vòng đấu loại, Nguyễn Tiến Nhật đã vượt qua Đặng Văn Đạt của đoàn Hải Phòng (vòng 1/16) với tỉ số 15-14 ở vòng 1/16; vượt qua tay kiếm Hoàng Nhật Nam ở vòng 1/8 với tỷ số 15-4. Trong trận bán kết gặp tay kiếm Đặng Anh Tuấn của chủ nhà Hà Nội, Tiến Nhật một lần nữa khẳng định sự vượt trội của mình để giành chiến thắng với tỉ số 15-9. Như vậy, kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TP.HCM đã giành 01 HCV, 01 HCB và 01 HCĐ.

Thi đấu vòng đấu loại nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh. Ảnh Minh Tuấn

Môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 với sự góp mặt của 135 VĐV đến từ các tỉnh, thành ngành gồm: Tp HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng. Tại giải, các VĐV tranh tài ở các nội dung: Kiếm chém, Kiếm liễu và Kiếm ba cạnh (dành cho cả nam và nữ).
Theo lịch, ngày 4/12 môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc tiếp tục diễn ra với 2 nội dung: cá nhân nam kiếm liễu và cá nhân nữ kiếm ba cạnh. Các trận thi đấu diễn ra từ 9h00 đến 11h40 và từ 14h00 đến 16h30. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao huy chương sau khi kết thúc các nội dung thi đấu.
Môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra đến hết ngày 5/12/2018.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *