Thế thao thành tích cao

Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo giành HCV tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018

Tại giải Điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng 2018, hai VĐV Hà Nội Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo nằm trong danh sách dự ASIAD 18 đều giành được HCV.

Giải Điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng lần thứ 25, năm 2018 diễn ra từ ngày 26/7 đến 27/7/2018, tại sân vận động Thống Nhất. Giải năm nay có số lượng khoảng 500 VĐV đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ (khoảng 120 VĐV nước ngoài), 40 đơn vị tỉnh, thành, ngành và đội tuyển Việt Nam. Tại giải đấu này, hai VĐV của Hà Nội là Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ trong nước và quốc tế để đứng trên bục cao nhất nhận HCV.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6m55

Ở nội dung nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng giành HCV với thành tích 6m55. Thành tích này còn kém thông số tốt nhất của VĐV Hà Nội rất xa (6m68).
Trong khi đó, dù mới tập lại chưa lâu, nhưng VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) vẫn thể hiện khá tốt trên đường đua chung kết cự ly 200m nữ. Cán đích với thời gian 24”06, sau khi đánh bại 2 đối thủ khá mạnh khác là Marie Kristina Knott (Philippines, HCB với 24”14) và Hà Thị Thu (TPHCM, HCĐ với 24”33), Nguyễn Thị Oanh đã bước lên bục cao nhất nhận HCV ở cự ly này.

VĐV Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại giải

Ở đường đua 100m nữ, Nguyễn Thị Oanh cũng cán đích thứ hai với thời gian 11”87, thua sít sao Lê Thị Mộng Tuyền (TP.HCM) cán đích đầu tiên với thành tích 11”84.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) trên bục nhận HCV nội dung 200m nữ

Ngoài tấm HCV cự ly 200m nữ, Nguyễn Thị Oanh còn giành thêm HCV đồng đội ở nội dung 4x400m nữ.
Giải Điền kinh quốc tế TPHCM 2018 cách đúng 1 tháng trước ngày các nội dung điền kinh thi đấu ở ASIAD 2018, tại Indonesia. Vì thế, đây là giải tập huấn quan trọng cho các VĐV Việt Nam và các quốc gia trong khu vực khởi động, thăm dò và kiểm tra trình độ trước thềm ASIAD.
Tham gia giải đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm các thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Asiad, như: Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ); Quách Công Lịch (400m nam); Trần Đình Sơn; Quách Thị Lan (400m nữ, 4x400m nữ); Nguyễn Thị Oanh (400m nữ, 4x400m nữ; Hoàng Thị Ngọc (4x400m nữ); Vũ Thị Ly (800m nữ, 1500m nữ); Dương Văn Thái (800m nam, 1500m nam); Lê Thị Mộng Tuyền (4x100m nữ); Hà Thị Thu (4x100m nữ); Lưu Kim Phụng (4x100m nữ); Trần Thị Tuyết Hoa (100m rào nữ) đều giành được những kết quả tốt, đã giúp giới chức điền kinh Việt Nam tạm hài lòng về sự chuẩn bị chuyên môn cho cuộc hành trình đến ASIAD 18 tới đây…

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *