Thế thao thành tích cao

Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang vô địch giải Ciputra Hà Nội 2016

Chiều 5-6, hai tay vợt Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đã lên ngôi vô địch đơn nam, nữ với những séc đấu gay cấn và hấp dẫn

Ở trận chung kết đơn nữ, Vũ Thị Trang gặp tay vợt Saena Kawakami người Nhật Bản. Nhập cuộc không tốt, Vũ Thị Trang đã bị tay vợt Saena Kawakami nhanh chóng dẫn trước 12-7. Dù nỗ lực bám đuổi nhưng cuối cùng Vũ Thị Trang vẫn để thua Saena Kawakimi ở séc 1 với tỉ số 19-21.

Séc đấu thứ 2, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Vũ Thị Trang đã chơi hưng phấn hơn để kết thúc với tỷ số 21-19. Sang đến séc 3, tay vợt người Nhật Bản đã tỏ ra yếu thế hơn và phải chịu gác vợt trước Vũ Thị Trang với tỉ số 13-21.
Giành chiến thắng 2-1 sau 1 giờ thi đấu, Vũ Thị Trang vô địch đơn nữ giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội mở rộng 2016 và đây là lần đầu tiên Trang đăng quang tại giải này.

images640374_Untitled-3

images640376_Untitled-2
Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang cùng nhận 1.312 USD từ BTC giải

Ở trận chung kết đơn nam, cuộc đối đấu giữa Nguyễn Tiến Minh hạt giống số 1 và tay vợt Tzu Wei Wang hạt giống số 2 của giải hấp dẫn không kém. Sau 46 phút thi đấu, Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại tay vợt Tzu Wei Wang (Đài Loan, Trung Quốc) với tỉ số 2-0 (22-20, 21-16) qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình tại giải đấu này.

Vô địch đơn nam và đơn nữ, giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội mở rộng – Yonex Sunrise 2016, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang cùng nhận 1.312 USD từ BTC giải cùng 400 USD từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam cũng như Hà Nội. Ngoài ra, hai tay vợt này còn được Liên đoàn cầu lông Hà Nội thưởng nóng 300 USD cho ngôi vô địch. Và điều quan trọng nữa, với chiến thắng tại giải này đã  mang lại cho Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang 4.000 điểm trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới.

Năm 2016 là năm thứ 8 liên tiếp giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội mở rộng – Yonex Sunrise được tổ chức. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 324 vận động viên đến từ 15 quốc gia với sự góp nhiều tên tuổi lớn của làng cầu lông thế giới như Tzu Wei Wang (Đài Loan, Trung Quốc), Zhi Soo Teck (Malaysia), Feng Chong Wei (Malaysia), Chochowong Pornpawee (Thái Lan), Ho Yen Mei (Malaysia)…

Thanh An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *