Sự kiện

Nhà hát Chèo Hà Nội giành nhiều Huy chương trong Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp Toàn quốc 2016

        Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2016 tại Ninh Bình diễn ra từ 25/9 đến 8/10/2016 có sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trên toàn quốc với 27 vở diễn mang các đề tài khác nhau như dân gian, lịch sử, […]

        Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2016 tại Ninh Bình diễn ra từ 25/9 đến 8/10/2016 có sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trên toàn quốc với 27 vở diễn mang các đề tài khác nhau như dân gian, lịch sử, dã sử, truyền thuyết, huyền thoại, danh nhân địa phương và hiện đại đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả yêu sân khấu trong cả nước. Nhà hát Chèo Hà Nội đã tham dự cuộc thi với 3 vở diễn: Nàng thứ phi họ Đặng, Cánh chim trắng trong đêm (cùng của đạo diễn – NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng) và vở Chuyện tình trên bến Nam Xang (đạo diễn – NSND Lê Hùng). Kết quả, Nhà hát Chèo Hà Nội đã giành 8 huy chương Vàng (HCV), 5 huy chương Bạc (HCB) cá nhân, 1 HCV, 1 huy HCB vở diễn, trở thành đơn vị giành nhiều huy chương nhất cuộc thi. Trong 3 vở này, Vở Nàng thứ phi họ Đặng đoạt Huy chương Vàng, vở Cánh chim trắng trong đêm giành Huy chương Bạc. Vở Chuyện tình trên bến Nam Xang tuy không giành giải tập thể, nhưng có 3 nghệ sĩ giành Huy chương Vàng cá nhân.

          Với 3 vở chèo này, Nhà hát Chèo Hà Nội một lần nữa lại khẳng định đẳng cấp của mình trong làng chèo Việt Nam.

1

Vở chèo Nàng thứ phi họ Đặng giành Huy chương Vàng tại cuộc thi

2

Vở chèo Cánh chim trắng trong đêm giành Huy chương Bạc tại cuộc thi và nhiều Huy chương Vàng, Bạc cá nhân.

3

Vở  Chèo Chuyện tình trên bến Nam Xang giành 3 Huy chương Vàng cá nhân trong cuộc thi.

Tin và ảnh: Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *