Sự kiện

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến

TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016)

Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 Ngày Toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội: Chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào tối 19/12 tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông; triển lãm ảnh và phim tư liệu về 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến diễn ra trong tháng 12/2016 tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến với đối tượng là học sinh các trường THCS, THPT…

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, phát động toàn dân đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược.
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, phát động toàn dân đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược.

TP Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu chiến sỹ và thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, đại biểu gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp; tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Dịch, dâng hoa Tượng đài Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Hàng Đậu, Phù Điêu “Hà Nội mùa đông năm 1946” tại chợ Đồng Xuân, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, chùa Trầm, Pháo Đài Láng.
Ban Tuyên giáo Thành ủy hiện đang sưu tầm, biên soạn và phát hành cuốn sách Hỏi – Đáp “Thủ đô Hà Nội 60 ngày đêm quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” nhằm tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về Ngày Toàn quốc kháng chiến; tổ chức tuyên truyền tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao cũng vừa ban hành công văn số 4231/VH&TT-QLDT gửi UBND các quận, huyện, thị xã về chuẩn bị các hoạt động chỉnh trang, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có địa điểm, di tích lưu niệm sự kiện lịch sử Cách mạng kháng chiến trên địa bàn thực hiện các hoạt động chỉnh trang, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Đối với các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến liên quan trực tiếp đến sự kiện 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, như: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông; chùa Trầm, huyện Chương Mỹ; pháo đài Láng, quận Đống Đa; tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại phố Hàng Đậu; Phù điêu “Hà Nội mùa đông năm 1946” tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm: Tổ chức chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường địa điểm, di tích lưu niệm khang trang, xanh, sạch xong trước ngày 10/12; Chuẩn bị cán bộ đón tiếp, thuyết minh giới thiệu về sự kiện, địa điểm, di tích trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (từ ngày 12/12 đến 19/12/2016); Đồng thời, tổ chức tuyên truyền giới thiệu giá trị di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại chúng của địa phương; tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tổ chức học sinh thuộc các trường trên địa bàn tới thăm địa điểm, di tích lưu niệm đảm bảo phù hợp, thiết thực và có ý nghĩa.
Đối với địa điểm, di tích lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến trên các địa bàn quận, huyện, thị xã nói chung: Tổ chức chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường địa điểm, di tích lưu niệm khang trang, xanh, sạch xong trước ngày 10/12/2016; Tổ chức tuyên truyền giới thiệu về ý nghĩa, sự kiện lịch sử Toàn quốc kháng chiến trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương từ ngày 12/12 đến ngày 19/12/2016.
Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

TH (Mask)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *