Tin ngành

Những kết quả nổi bật của Văn hóa và Thể thao Hà Nội tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018

Ngày 2/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức giao ban đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 11 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của tháng 12/2018.

Lễ khai mạc ĐH Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018

Theo đó, tháng 11, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật đáng ghi nhận.
Đối với công tác quản lý Nhà nước, Sở đã thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án do Thành ủy, UBND thành phố giao; Thực hiện một cách hiệu quả các Chương trình công tác của Thành ủy. Đặc biệt, là đẩy mạnh các nội dung, kế hoạch của năm chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa cũng được Sở thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Bên cạnh đó, trong tháng 11/2018, Sở cũng đã tiếp nhận và thực hiện việc cấp phép và giải quyết nhiều Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực theo đúng quy định.
Đối với hoạt động chuyên ngành, trong tháng 11, Sở đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.
Lĩnh vực văn hóa, gia đình

Tháng 11, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô trong tháng. Trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018. Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam 2018. Sở đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 5 triển lãm ảnh tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền và 93 Đinh Tiên Hoàng. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thực hiện tốt việc đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao của Ngành diễn ra tại Hà Nội cũng như cả nước trên trang thông tin điện tử tổng hợp maskonline.vn và Cổng thông tin điện tử Sở VHTT.

Tổ chức thành công Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III

Với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng, Sở đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ – SVHTT ngày 13/11/2018 về việc thành lập Tổ kiểm duyệt chương trình nghệ thuật thuộc Sở VHTT; Hội đồng tư vấn nghệ thuật Sở VHTT. Phối hợp với Hội NSSK Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018; Tổ chức Liên hoan “Kịch ngắn, kịch vui” Hà Nội năm 2018; Chương trình biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim phục vụ Khai mạc Tuần văn hóa Du lịch – Thương mại làng nghề Vạn Phúc; Phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội tổ chức Cuộc thi Tài năng múa thiếu niên – nhi đồng lần thứ 3; Mở lớp tập huấn Ca múa nhạc tại huyện Mỹ Đức; Xây dựng và tập luyên chương trình tham gia Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Cũng trong tháng 11, Sở đã tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các sự kiện: Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018; Thủ tướng Pháp đi thăm di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Tuần lễ văn hóa làng nghề Vạn Phúc; Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – CH Liên bang Đức… Đặc biệt, tháng 11, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà Nội đã tổ chức 231 buổi biểu diễn mang về doanh thu hơn 4 tỷ đồng; Tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018 đạt được 2 HCB (NH Kịch Hà Nội và NH Cải lương Hà Nội) vở diễn, 10 HCV và 6 HCB cá nhân; Tham dự Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 giành giải A cho tập thể xuất sắc…
Với các hoạt động điện ảnh, tháng 11, các đơn vị của Sở đã tổ chức được 193 buổi chiếu, trong đó 80 buổi chiếu phục vụ chính trị, 113 buổi chiếu có doanh thu với tổng số 17.474 lượt người xem.
Trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở đã thực hiện nhiều đầu việc: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổng hợp số liệu báo các mô hình văn hóa năm 2018 trên địa bàn TP; Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 20202, tầm nhìn 2030” thành phố Hà Nội…

Cuộc thi hùng biện “Người Hà Nội” đang đi đến vòng cuối cùng

Với công tác quản lý lễ hội, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong hoạt động lễ hội; Cấp phép tổ chức lễ hội ánh sáng Dewali cho Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam…
Với công tác Quản lý Văn hóa Phi vật thể, tháng 11 là Ngày di sản Văn hóa Việt Nam, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày kỷ niệm này như: Tổ chức các hoạt động chào mừng, gặp mặt kỷ niệm, triển lãm…
Đối với hoạt động của các di tích, danh thắng, bảo tàng, thư viện trên địa bàn Hà Nội, từ ngày 10/10 đến 9/11/2018, di tích nhà tù Hỏa Lò tiếp đón 39.790 lượt khách, trong đó có 14.660 khách Việt Nam và 25.130 du khách quốc tế. Ước tính hết tháng 11/2018, Nhà tù Hỏa Lò đón tiếp hơn 400.000 lượt khách tham quan. Cũng trong tháng 11/2018, Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bán được 114.000 vé tham quan mang lại doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng. Từ ngày 13/10 đến 12/11/2018, Đền Ngọc Sơn đã tổ chức đón 52.000 lượt khách mang lại doanh thu 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 01/11 đến 20/11/2018, bảo tàng Hà Nội đón tiếp tổng số 5.551 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Tháng 11/2018, Thư viện Hà Nội cấp 1.812 thẻ mới; Phục vụ tại chỗ 32.730 lượt bạn đọc, 37.991 lượt tài liệu phục vụ…
Với hoạt động đồng hành, hỗ trợ và tổ chức sự kiện, tháng 11, Sở VHTT đã tổ chức cuộc thi ảnh: Hà Nội 12 mùa hoa; Tổ chức cuộc thi số hóa “Hà Nội 36+”; Phối hợp tổ chức cuộc thi hùng biện “Người Hà Nội”…

Vở diễn “Đen trắng vòng đời” – NH Cải lương Hà Nội giành giải Bạc LH SK Thủ đô lần thứ III

Lĩnh vực Thể dục, thể thao
Tháng 11, ngành Thể thao Hà Nội tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực thành phố Hà Nội trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018. Đó là: Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra ngày 10/12/2018 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình.
Xây dựng Cuốn sách ảnh Đại hội Thể thao toàn quốc giới thiệu về lịch sử các kỳ Đại hội; Tổ chức và giám sát về chuyên môn công tác tổ chức các môn thi đấu trong Chương trình Đại hội. Tính đến hết ngày 2/12, đã tổ chức 39 phân môn thi đấu, trong đó đã hoàn thành công tác tổ chức 21 môn thi đấu.
Tính đến hết ngày 2/12/2018, Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã giành tổng cộng 268 huy chương, trong đó có: 89 HCV, 97 HCB và 82 HCĐ và tạm thời đang giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn.
Sở VHTT Hà nội đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Aqua One, Công ty TNHH Vietna Grand Prix và các Sở, ban, ngành tổ chức Họp báo thông tin về việc Hà Nội đăng cai Giải đua xe Công thức 1 và Chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Hà Nội đăng cai tổ chức Giải đua xe Công thức 1.
Ngoài ra, trong tháng 11, Hà Nội cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thể thao quần chúng như: Hội thi võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 34 năm 2018; Giải Cầu lông Hà Nội mở rộng Cúp Lining lần thứ II; Giải bóng bàn, Cầu lông lãnh đạo thành phố Hà Nội…

Chương trình ca nhạc chào mừng sự kiện Hà Nội đăng cai Giải đua xe công thức F1

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2018
Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Tổng cục TDTT tiếp tục tổ chức các môn thi đấu còn lại trong chương trình Đại hội và Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018. Tập trung VĐV tham gia thi đấu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Thể thao Hà Nội giữ vững vị trí đứng thứ Nhất toàn đoàn tại Đại hội lần thứ VIII này.
Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan cho các ngày lễ kỷ niệm 46 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2018) và Kỷ niệm 74 năm Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018); Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền … chào mừng năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. Đồng thời triển khai công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2019 trên địa bàn thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ UBND Thành phố giao trong công tác tổ chức Giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội; Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019; Các hoạt động tại khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận…
Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) năm 2021 tại Hà Nội…

PV

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *