Tin ngành

Những ngày châu Âu 2016 tại Việt Nam

Cũng trong dịp này, vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới Cây sáo Thần kỳ (“Magic Flute”) được biểu diễn trọn vẹn bằng ngôn ngữ gốc lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh.

Những ngày châu Âu 2016 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 9/6/2016 tại ba thành phố lớn của Việt Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động nổi bật như: Liên hoan phim châu Âu, Những ngày Văn học châu Âu, Hòa nhạc…

Đầu tiên là buổi hòa nhạc Ngày châu Âu mang chủ đề Cuộc gặp gỡ Âu – Á trong điệu nhạc Jazz diễn ra tại Hà Nội. Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới người Đức Michael Schiefel cùng với nhiều nghệ sĩ đến từ châu Âu như: nghệ sĩ chơi bộ gõ người Ý Davide Pasqualini, tay ghi-ta jazz người Ba Lan Gabriel Niedziela và nghệ sĩ xen-lô Jörg Brinkmann.  Việt Nam có hai nghệ sĩ tham gia sự kiện này là: nghệ sĩ saxophone Việt Nam Nguyễn Bảo Long và nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Hữu Vương thuộc ban nhạc JumpforJazz. Đây hứa hẹn sẽ là buổi trình diễn nhạc Jazz  tuyệt vời pha trộn giữa hai nền văn hóa Á- Âu.
Cũng trong dịp này,  vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới Cây sáo Thần kỳ (“Magic Flute”) được biểu diễn trọn vẹn bằng ngôn ngữ gốc lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Vở nhạc kịch Cây sáo Thần kỳ được biểu diễn lần đầu tại Viên vào năm 1791 và là một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất thế giới và cho đến nay nó vẫn giữ nguyên được sự cuốn hút với đông đảo khán giả, ngay cả với những khán giả lần đầu tiên có dịp thưởng thức tác phẩm này. Và Cây sáo Thần kỳ được giới thiệu với khán giả TP Hồ Chí Minh do nghệ sĩ David Hermann đạo diễn và Trần Nhật Minh chỉ đạo chắc chắn sẽ mang đến cho công chúng nhiều thú vị bởi sự kết hợp Đức – Việt trong tác phẩm này.

Nghệ sĩ Michael Schiefel

 Sự kiện Những ngày văn học châu Âu năm 2016 diễn ra tại hai thành phố là Hà Nội (từ ngày 5 đến 10/5 tại viện Goethe) và tại TP Hồ Chí Minh (từ ngày 8 đến 12/5 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình) với sự tham gia của 8 quốc gia thành viên châu Âu: Đan Mạch, Đức, Pháp, Thụy Điển, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Wallonia – Brussels (Bỉ).  Những ngày văn học châu Âu được tổ chức gồm 25 hoạt động văn học như: Giới thiệu sách, triển lãm, đọc truyện giao lưu, thảo luận về tiểu thuyết lịch sử, thi sáng tạo và xưởng vẽ…

Bìa sách của Bỉ

Liên hoan Phim châu Âu  tại Việt Nam là sự kiện được tổ chức  thường niên. Năm nay, Liên hoan sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn của Việt Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh từ ngày 13 đến 22/5/2016 với sự góp mặt của 13 bộ phim đến từ các quốc gia châu Âu. Đó là các bộ phim: Thầy siêu quấy, lớp siêu quậy (Hà Lan), Bữa tiệc (CH Séc), Chuck (Áo), Hai ngày, một đêm (Bỉ), Đường đời (Đức), Lão gàn (Phần Lan), Liza, nàng tiên cáo (Hungary), Tình yêu và kỹ thuật (Bulgaria), Đàm tiếu (Thụy Điển),  Các vị vua (Ai-len), Đầm lầy (Tây Ban Nha), Yêu em hoặc rời xa em (Slovakia) và Các cô con gái của tôi (Ba Lan).

Phim Hai ngày, một đêm

Trong số các phim tham dự Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam năm nay có nhiều bộ phim đã từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh có uy tín. Đó là bộ phim Hai ngày, một đêm của điện ảnh Bỉ do hai đạo diễn lừng danh là anh em nhà Dardennes: Jean – Pierre Dardenne và Luc Dardenne
 Hai ngày, một đêm  là bộ phim kể về sự kiên cường của Sandra và chồng cô trong công cuộc thuyết phục những người đồng nghiệp từ bỏ tiền thưởng để cô có thể tiếp tục được làm công việc của mình. Vai diễn Sandra trong phim do nữ diễn viên hàng đầu thế giới Marion Cotillard đảm nhiệm. Tác phẩm đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các Liên hoan Phim Quốc tế và trong nước: Phim Pháp ngữ xuất sắc nhất của giải Lumières 2015; Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất của Giải Magritte 2015, Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Giải Điện ảnh châu Âu 2014.

Phim Hai ngày, một đêm

Phim Lão gàn của Phần Lan đã từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Jussi 2015,Liza, nàng tiên cáo của Hungari từng giành giải Nhất LHP Fantasporto (Bồ Đào Nha) và Nhạc phim thành công nhất năm 2015 (Hungary), Thầy siêu quấy, lớp siêu quậy của Hà Lan từng giành giải Phim xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Carousel 2013; Phim  Đầm lầy của Tây Ban Nha  từng giành 10 giải Goya trong đó có:  Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Diễn viên xuất sắc nhất; Phim Đàm tiếu của Thụy Điển từng giành các giải Dori (LHP Gotenborg 2016), Gấu bạc (LHP Berlin 2015), nhạc gốc hay nhất (LHP Aubagne), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Hình ảnh xuất sắc nhất và Nhạc phim hay nhất của giải Guldbagne, Giải giám khảo trong cuộc thi phim viễn tưởng thế giới (LHP Los Angeles), và giải dành cho giới trẻ Ale Kino.

Phim Thầy siêu quấy, lớp siêu quậy

Vé xem phim của Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam 2016 sẽ được phát miễn phí bắt đầu từ ngày 11/5/2016 tại Viện Goethe Hà Nội 56-58 Nguyễn Thái Học, Viện Goethe TP Hồ Chí Minh 18 đường số 1, cư xá Đô Thành, phường 4, Q3, TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 68 Trần Phú và tại các điểm chiếu phim là: Trung tâm chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, Hà Nội, rạp CineStar 271 Nguyễn Trãi, Q1, TP Hồ Chí Minh, rạp Lê Độ 46 Trần Phú, Đà Nẵng.
Huyền Chi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *