Văn hóa

Những người giữ sạch phố, đẹp phường

(HNM) – Với 14.000 dân, diện tích nhỏ, mật độ dân cư đông, số lượng người từ các huyện ngoại thành hằng ngày vào bán nông sản nhiều, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) luôn phải đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự đô thị, môi trường ô nhiễm vì rác thải. […]

(HNM) – Với 14.000 dân, diện tích nhỏ, mật độ dân cư đông, số lượng người từ các huyện ngoại thành hằng ngày vào bán nông sản nhiều, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) luôn phải đối mặt với tình trạng vi phạm trật tự đô thị, môi trường ô nhiễm vì rác thải. Trước những vấn đề này, Hội Cựu chiến binh phường Quỳnh Mai đã đoàn kết, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động và tiên phong trong việc giữ cho phố phường luôn sạch, đẹp.

 

Nhờ sự vào cuộc của Hội Cựu chiến binh phường, khu vực cổng Trường THCS Quỳnh Mai giờ đã sạch đẹp.
Tích cực xóa các “chân rác”Để giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Quỳnh Mai, Hội Cựu chiến binh phường đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, tổ chức cho các chi hội ký giao ước thi đua. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đầu năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường, Hội Cựu chiến binh phường xây dựng kế hoạch, quyết tâm giải tỏa 3 “chân rác” lớn tại các điểm: Cổng phụ Trường Tiểu học Quỳnh Mai, cổng Trường Mầm non 8-3 và trước cửa Trạm y tế phường. Những “chân rác” này hình thành do việc thiếu ý thức của một số người dân ở sâu trong các ngõ, nhiều người ngại đổ rác đúng giờ, thường tìm những nơi vắng, nơi công cộng để vứt rác. Dần dần, trên địa bàn hình thành 3 bãi rác lưu cữu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân cũng như công tác nghiệp vụ của các cơ quan này.

Trước thực trạng nêu trên, Hội Cựu chiến binh phường phân công cán bộ điều tra tình hình, thói quen, giờ vứt rác của người dân trong khu vực và tuyên truyền để họ thay đổi thói quen xấu, đồng thời, hội vận động các hộ dân phối hợp với cựu chiến binh, các tổ tự quản, tổng vệ sinh vào ngày nghỉ. Có sự phối hợp của đơn vị thu gom rác, chỉ sau hơn một tuần, việc giải phóng các bãi rác đã hoàn thành, khiến người dân trong khu vực rất phấn khởi. Để giữ kết quả lâu dài, Hội Cựu chiến binh phường chỉ đạo các chi hội phân công hội viên trực tại 3 điểm, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi; đồng thời hướng dẫn về địa điểm, giờ tập kết rác của từng khu vực, đề nghị người dân đổ rác đúng quy định.

Dù trời nắng hay mưa, các hội viên luôn luân phiên thường trực tại 3 điểm “chân rác” cũ, tích cực tuyên truyền nên chỉ sau vài tuần, những người ương ngạnh nhất cũng đã chấp hành bỏ rác vào thùng công cộng, đổ rác đúng nơi, đúng giờ.

Đi đầu trong xây dựng trật tự văn minh đô thị

Không riêng việc xóa chân rác, Hội Cựu chiến binh phường Quỳnh Mai còn là lực lượng tiên phong, gương mẫu thực hiện xóa chợ “cóc”, chợ tạm, mái che, mái vẩy, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, tuần tra đêm, góp phần xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường…

Cựu chiến binh phường Quỳnh Mai tích cực vận động người dân tự giác chấp hành các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đặng Văn Dân cho biết, phường có 10 tổ tự quản trật tự đô thị đều do cựu chiến binh làm tổ trưởng. Các tổ nắm chắc tâm tư của người dân, tích cực vận động các gia đình nghiêm túc thực hiện quy định về trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông.

Đầu năm nay, thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, phường tập trung lập lại trật tự đô thị, quyết tâm xử lý các trường hợp xây dựng sai, trái phép. Trong 4 trường hợp vi phạm, có một hộ gia đình thương binh xây vượt phép 1/2 tầng.

Do gia chủ là thương binh nên cán bộ phường còn e ngại, chưa xử lý kiên quyết. Không để công việc chung ách tắc, Hội Cựu chiến binh phường cử cán bộ đến thăm hỏi, tuyên truyền, vận động gia chủ phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành pháp luật. Chỉ vài ngày sau, ngôi nhà của bác thương binh đã được chỉnh trang theo đúng giấy phép xây dựng, tạo điều kiện để lực lượng chức năng của phường vận động 3 hộ còn lại tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm.

Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Mai Phan Thị Bích Vân khẳng định, bên cạnh việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, Hội Cựu chiến binh phường còn là lực lượng chính tham gia tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần giảm tai nạn giao thông tại địa phương, bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân. Nhiều năm qua, với những đóng góp tích cực, hiệu quả, Hội Cựu chiến binh phường Quỳnh Mai thực sự là điển hình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cuộc sống bình yên cho người dân.

Theo HNM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *