Các loại hình khác

Nỗ lực cho Hà Nội rực rỡ ngày Đại lễ

Những ngày này, các tuyến đường tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, trở nên đẹp hơn, lung linh, rực rỡ hơn.

Đường Điện Biên Phủ rực rỡ ánh đèn – Ảnh Chinhphu.vn (ảnh chụp tối 26/9/2010)

Đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ….được trang trí bằng các loại đèn kết hợp hình tượng khác nhau. Các tuyến phố Hàng Bông, Hàng Gai đỏ rực cờ và đèn lồng.

Các trục đường chính dẫn vào Thủ đô như tuyến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng… và các đảo giao thông cũng được trưng đèn kết hoa rực rỡ. Hệ thống trang trí chiếu sáng tại một số cầu bắc qua sông Hồng như Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thăng Long đã lắp đặt xong.

Những ngày này, đặc biệt là vào buổi tối, từ đường Tràng Thi tới hết đường Điện Biên Phủ, người dân tụ hội về đây rất đông để được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng ấn tượng từ những chiếc đèn trang trí với nhiều hình dáng như ngôi sao năm cánh, đèn hình hoa sen, chim bồ câu mang ước vọng hòa bình…

Để có sự lung linh, rực rỡ đó, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực chuẩn bị suốt thời gian qua. Đêm 26/9/2010, các đơn vị phục vụ lễ khai mạc Đại lễ đã tiến hành kiểm tra lần cuối các thiết bị chiếu sáng, âm thanh.

Kỹ sư Phạm Đại Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, tất cả các thiết bị âm thanh ánh sáng quanh Hồ Gươm đều sử dụng hết công suất do vậy nhóm công tác do ông phụ trách có nhiệm vụ kiểm tra việc đấu nối, nhiệt độ của thiết bị cấp điện của 56 tủ điện quanh Hồ Gươm để xử lý ngay trục trặc phát sinh.

Ông Nghĩa bày tỏ, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm là đơn vị trực tiếp phục vụ khai mạc Đại lễ diễn ra tại quận Hoàn Kiếm. Do đó, ngay từ đầu năm, Công ty đã lập phương án trình Tổng công ty Điện lực Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt, đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, nhất là việc hạ cáp ngầm lưới điện trung thế, nhằm từng bước hiện đại hóa lưới điện, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và của ngành Điện, Công ty đã phối hợp với các đơn vị bạn tiến hành cải tạo, lắp đặt mới và thay thế các thiết bị cũ có nguy cơ mất an toàn, nâng điện áp từ 10 kV lên 22 kV.

Một số hình ảnh về Thủ đô chụp tối 26/9/2010: 

 
 
 
 
 

 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra thiết bị lần cuối, sẵn sàng phục vụ Đại lễ – Ảnh Chinhphu.vn

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *