Sự kiện

Phát động cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017”

 Sáng 20/5, tại khu vực tượng đài Cảm Tử,  Hà Nội, Báo Hànộimới phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017”. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Sửu – Ủy […]

 Sáng 20/5, tại khu vực tượng đài Cảm Tử,  Hà Nội, Báo Hànộimới phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017”. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Sửu – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đầu năm 2017, Hà Nội đã ban hành  hai bộ quy tắc ứng xử quan trọng, gồm: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hai bộ quy tắc này ra đời đã góp phần xây dựng một hệ thống quy tắc trong các môi trường giao tiếp của Hà Nội để hình thành bản sắc riêng phù hợp với truyền thống và mang nét hiện đại, cũng như từng bước điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi ứng xử, góp phần gìn giữ nét văn hóa Hà Nội, phát huy truyền thống tốt đẹp của Thăng Long- Hà Nội nghìn năm văn hiến- Anh hùng.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, hai bộ quy tắc ứng xử có tác động tích cực đến đông đảo người dân, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao ý thức, lòng tự hào với truyền thống văn hiến của Thủ đô, hình thành nhiều nét văn hóa đẹp trong đời sống.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền hai bộ quy tắc ứng xử, cuộc thi ảnh báo chí “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch” được phát động, hướng tới đối tượng là tất cả công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Ảnh dự thi phản ánh những hành vi đẹp và chưa đẹp trong việc thực hiện hai bộ quy tắc trên. Đó là những bức ảnh chụp về nếp sống, hoạt động, ứng xử văn hóa…của các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc, lao động, sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm gửi về dự thi từ ngày 20/5 đến hết ngày 30/9/2017 (tính theo thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử hoặc theo dấu bưu diện với các tác giả gửi dự thi theo đường bưu điện).

Các đồng chí lãnh đạo tham quan Triển lãm ảnh “Hà Nội đẹp” do CLB nhiếp ảnh của Báo Hànộimới thực hiện để hưởng ứng chủ đề cuộc thi

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 200 triệu đồng, với 2 giải Nhất ( dành cho ảnh đơn và bộ ảnh); 2 giải Nhì; 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Dự kiến lễ trao giải diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 60 năm Ngày Báo Hà Nội mới ra số hằng ngày đầu tiên.

Thanh  Mai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *