Tin tức - Sự kiện

Phát động cuộc vận động thiết kế trang trí Thành phố tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Sáng 3/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học  Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tổ chức phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm tiếp tục tìm kiếm các mẫu thiết kế mới, góp phần trang trí Hà Nội […]

Sáng 3/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trường Đại học  Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tổ chức phát động cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm tiếp tục tìm kiếm các mẫu thiết kế mới, góp phần trang trí Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh.

Ths Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật, Sở VHTT Hà Nội thay mặt Ban Tổ chức phát động cuộc vận động

 

Năm nay, cuộc vận động thiết kế hướng tới hai chủ đề chính: Hà Nội hội nhập, phát triển và Hà Nội mừng Đảng, mừng Xuân. Ban Tổ chức yêu cầu các thiết kế phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm, đồng thời phải phù hợp với trang trí hiện đại. Các hình thức thiết kế phải có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và kiến trúc đô thị, đặc biệt, các thiết kế phải có tính khả thi cao, sử dụng công nghệ mới, có màu sắc trang nhã, có thể sử dụng để trang trí thành phố nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

1

Cuộc vận động thu hút sự quan tâm của nhiều giảng viên và các em sinh viên

Sau khi được hội đồng tuyển chọn, các mẫu thiết kế sẽ được trang trí tổng thể ở các khu vực, tuyến đường trung tâm trong các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, bao gồm: quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Đông Kinh Nghĩa Thục, Mùng 1 tháng 5, vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; các nút giao thông lớn như: đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia; một số tuyến đường chính gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Thanh Niên, Kim Mã, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp…và khu vực các cửa ngõ, các cây cầu lớn của Thủ đô.

2

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại cuộc vận động

Để khuyến khích đông đảo các tác giả tham gia dự thi, cuộc vận động không hạn chế về đối tượng, do đó, đối tượng dự thi bao gồm các cá nhân, tổ chức là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nguyện vọng và năng lực phù hợp với thể lệ cuộc vận động.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; 4 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài giải thưởng chính thức, các mẫu được chọn thêm sẽ được hỗ trợ mỗi tác phẩm 2.000.000đ.

Thời gian nhận tác phẩm: Đợt 1 từ ngày 26 đến ngày  30 tháng 3 năm 2017. Đợt 2 từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại Phòng Thường trực Ban Tổ chức, số 47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc Phòng Tin học Truyền Thông trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Việc phát động cuộc vận động tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố góp phần tìm kiếm những mẫu thiết kế mới, với nhiều ý tưởng sáng tạo, mang mầu sắc của tuổi trẻ, góp phần làm đẹp cảnh quan của Thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *