Tin trong nước

Phong trào Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô

10 năm qua, Liên đoàn Lao động Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá là 1 trong những đơn vị dẫn đầu, có nhiều đổi mới trong hoạt động Công đoàn

Thi đua là yêu nước

Những năm qua, phong trào thi đua đã trở thành mục tiêu và động lực của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Qua phong trào thi đua của CNVCLĐ đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế – xã hội của Thủ đô.
Đã thành thông lệ, hàng năm, các cấp công đoàn Hà Nội luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng các kế hoạch, nội dung và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua, nhất là phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhất là trong tháng Công nhân và dịp lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, dịp Quốc khánh…Thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: thi đua là yêu nước.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua
Công tác Thi đua khen thưởng được Công đoàn Hà Nội coi trọng nên đã thu hút đông đảo lực lượng CNVCLĐ tham gia tích cực, từ đó tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của CNVCLĐ toàn Thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực lao động, sản xuất. Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Giỏi việc nước, đảm việc nhà; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào an toàn, vệ sinh trong lao động là tiền đề cơ bản để giai cấp công nhân, lao động, trí thức Thủ đô phấn đầu, tu dưỡng, lao động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, học tập nâng cao trình độ chuyên môn…

Những kết quả nổi bật

10 năm qua, các phong trào thi đua của Hà Nội luôn sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Đã xuất hiện hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm nòng cốt cho phong trào thi đua phát triển sâu, rộng trong khắp Thành phố. Có thể kể ra đây những cá nhân, tập thể tiêu biểu của phong trào thi đua như: Liên đoàn Lao động Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa hoc – kỹ thuật Hà Nội, quận Đống Đa, quận Hoàn Kiếm, quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì, huyện Phúc Thọ, Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất, báo Hà Nội Mới vv..Các cá nhân tiêu biểu như: Trần Xuân Quang – Chủ tịch Công đoàn chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca – cola Việt Nam; Lê Thị Bích Thanh – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh Đô; Lê Diệu Thúy – Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần giao thông Hồng Hà; Nguyễn Thị Nhiếp – Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa; Hoàn Văn Quốc – chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục huyện Phúc Thọ; Đỗ Thu Hương – công nhân phân xưởng Mắc – dệt 1 – Công ty cổ phần dệt 10/10; Nguyễn Văn Duy – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên; Đào Xuân Thủy, chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì; Phạm Thị Vân Hương – Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc bệnh viện tim Hà Nội… 10 năm qua đã có 130.000 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng và có giá trị làm lợi trên 2.500 tỷ đồng; đã có 154.424 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 595 công nhân giỏi Thủ đô; 125.358 sáng kiến sáng tạo cơ sở, 10.052 sáng kiến sáng tạo cấp trên cơ sở…giá trị làm lợi bằng 1.390 tỷ đồng; có trên 80 % nữ công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà, trên 40.000 gia đình đạt Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu v.v.


Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 16
10 năm qua, Liên đoàn Lao động Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá là 1 trong những đơn vị dẫn đầu, có nhiều đổi mới trong hoạt động Công đoàn; đã có 10 tập thể công đoàn trong Thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 9 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 8 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 43 tập thể được Thủ tướng tặng Bằng khen; 338 tập thể được Tổng Liên đoàn và UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; 18 cá được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 57 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v.

Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018 của LĐLĐ Hà Nội
Có thể khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ của Hà Nội đã giành được nhiều thành công và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội.

Thanh Quy

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *