Nếp Sống văn hoá

Quận Ba Đình: Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ban Tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt cho đội thi phường Giảng Võ, 02 giải Nhất cho đội thi phường Điện Biên và phường Thành Công; 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và các giải phụ được trao cho các phường còn lại.

Vừa qua, quận Ba Đình tổ chức hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018” với sự tham gia của 14 đội thi xuất sắc được lựa chọn từ 110 đội thi từ vòng cơ sở.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu bao gồm 3 phần thi: Màn chào hỏi, lý thuyết và thi tiểu phẩm. Nội dung thi chuyển tải những thông điệp về hành vi ứng xử nơi công cộng; những điều nên làm và không nên làm. Điểm thú vị của hội thi là các thành viên tham dự chính là cán bộ UBND phường, hội viên Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đồng chí cán bộ cơ sở, tổ trưởng tổ dân phố, dân phòng. Các diễn viên không chuyên đã mang tới hội thi những tiết mục hay, đặc sắc; những tiểu phẩm như: “Say ơi là say”, “Cuộc chiến trên vỉa hè”… phản ánh chân thực cuộc sống hàng ngày một cách gần gũi, dễ hiểu.

Ban Tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt cho đội thi phường Giảng Võ, 02 giải Nhất cho đội thi phường Điện Biên và phường Thành Công; 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và các giải phụ được trao cho các phường còn lại.

Mục đích của cuộc thi nhằm giúp cho các cán bộ cơ sở được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Đồng thời giúp hình thành những thói quen, chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với công dân của đội ngũ cán bộ cơ sở. Định hướng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người dân trên địa bàn quận về những nội dung quan trọng của bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về những chuẩn mực, những thói quen đẹp trong lời nói, hành vi, cử chỉ trong giao tiếp với công dân.

Tuyết Thanh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *