Văn hóa cơ sở

Quận Ba Đình: Lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Để Chỉ thị 05 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quận Ba Đình duy trì, đẩy mạnh thông qua các hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, cổ động, trực quan, báo cáo viên, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.

Trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận Ba Đình. Qua đó, tạo động lực và chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Để Chỉ thị 05 sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quận Ba Đình duy trì, đẩy mạnh thông qua các hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, cổ động, trực quan, báo cáo viên, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Đảng bộ 14 phường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác, tọa đàm với các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, thăm quan, học tập kinh nghiệm tại nơi ở và làm việc của Bác, qua đó, tiếp tục tuyên truyền giáo dục về tấm gương đạo đức của Bác, làm cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên.

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng quận Ba Đình đều triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm. Các cơ quan, đơn vị rất chú trọng xây dựng, thực hiện mô hình “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua “Sáng kiến cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” trong các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đời sống của người lao động tại doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng có các phong trào thi đua “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế “Nếp sống văn minh nơi công sở”, “Quy tắc ứng xử”, “Quy định quản lý chiến sỹ nghĩa vụ”. Ngành Y tế học tập 12 điều y đức, học tập lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, “Người thầy thuốc giỏi đồng thời là người mẹ hiền”. Ngành Giáo dục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác”; đoàn thanh niên, có phong trào “Hiến máu nhân đạo”, “Tuổi trẻ Ba Đình học tập và làm theo lời Bác”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôi yêu Hà Nội”; các mô hình “Văn phòng xanh – Cơ quan xanh”, “Chi đoàn văn minh công sở“, “Đội Tự quản 3+”, Đội hình “Giao thông xanh” đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường, các tuyến phố trọng điểm trên địa bàn quận; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Hội Phụ nữ chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình “Làm theo” bằng các việc làm thiết thực, cụ thể như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ Tấm lòng vàng”, “Tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, sử dụng giấy loại làm túi thay thế túi nilon, tiết kiệm đồ tái chế làm đồ dùng sinh hoạt và trồng cây xanh…

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng tính hấp dẫn, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ, công chức, viên chức, học sinh, các tầng lớp thanh thiếu niên. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc làm theo của cá nhân và tập thể. Lựa  chọn những việc cần thiết, đang bức xúc, hoặc những việc mà người dân đặc biệt quan tâm để tập trung và quyết liệt tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phương Linh

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *