Tin ngành

Quận Hà Đông thi viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh

Cuộc thi viết “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh quận Hà Đông năm 2018” đã mang lại ý nghĩa thiết thực, nhiều tấm gương cao đẹp với những việc làm lặng lẽ, gần gũi đời thường nhưng có sức ảnh hưởng to lớn đến cộng đồng, xã hội.

Nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt là đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm Đảng bộ quận Hà Đông thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, UBND quận đã tổ chức cuộc thi viết “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh quận Hà Đông năm 2018”.


Trao giải cho các tác giả cuộc thi viết “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh quận Hà Đông năm 2018”.

Với vai trò là cơ quan Thường trực của cuộc thi, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VHTTTT) quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh của quận và Cổng Thông tin điện tử quận; thông báo thường xuyên thể lệ Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh các phường; phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng Công văn yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phân công đảng viên tham gia. Qua hơn 2 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 410 bài dự thi của 402 tác giả, phản ánh 393 cá nhân, 17 tập thể. Có nhiều tác giả tâm huyết viết từ 2 đến 3 tác phẩm và có một số tấm gương được nhiều tác phẩm phản ánh với những khía cạnh sinh động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Phần lớn bài dự thi đã đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức thể hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được phản ánh thực sự phong phú, sinh động trên tất cả các lĩnh vực. Đó là những tấm gương tích cực lao động, công tác, có sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp làm việc và làm việc hiệu quả; tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tận tuỵ với công việc của chi bộ, tổ dân phố; những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp trồng người; những tấm gương tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, tương trợ người có hoàn cảnh khó khăn; những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, giữ gìn nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội; những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng, giữ gìn an ninh trật tự… Tất cả các bài viết đều thể hiện thái độ trân trọng đối với nhân vật được phản ánh và được biểu đạt bằng giọng văn chân thật, giản dị.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “17 năm bền bỉ với lớp học tình thương” của tác giả Nguyễn Thị Lợi – Trung tâm VHTTTT quận; trao 03 giải Nhì cho các tác phẩm: “Những cựu chiến binh hồi sinh ao cá Bác Hồ” của tác giả Bùi Thị Tuyết – Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Phú Lương, “Còn sức khỏe thì còn cống hiến” của tác giả Nguyễn Thùy Dương – Trung tâm VHTTTT, “Chỉ huy trưởng quân sự trẻ, năng động, tâm huyết trong công tác quân sự địa phương” của tác giả Vũ Phương Anh – UBND phường Văn Quán; trao 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao.

Cuộc thi viết “Những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh quận Hà Đông năm 2018” đã mang lại ý nghĩa thiết thực, nhiều tấm gương cao đẹp với những việc làm lặng lẽ, gần gũi đời thường nhưng có sức ảnh hưởng to lớn đến cộng đồng, xã hội. Họ thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sông Hương

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *