Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng đạt giải Nhất chung khảo Hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng” thành phố Hà Nội

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì cho các đội thi đến từ huyện Chương Mỹ và quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba cho các đội thi: quận Đống Đa, thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Trì và 3 giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Lãnh đạo Thành phố tặng cờ lưu niệm cho các đội thi

Sáng 3/10, tại Trung tâm Văn hóa thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chung khảo Hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đến dự có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Tô Văn Động, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội…

Ông Tô Văn Động, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu khai mạc

 Với mong muốn tuyên truyền rộng rãi nội dung Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng” và triển khai tới 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn thành phố.

Sau thành công từ cấp cơ sở và vòng sơ khảo cấp Thành phố, Ban Tổ chức đã chọn được 9 đội thi tham gia chung khảo cấp Thành phố gồm các đội thi đến từ các quận: Hai Bà Trưng, Bắc Từ  Liêm, Đống Đa; các huyện: Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Trì, Quốc Oai, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Đây là những đội thi xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì của vòng sơ khảo cấp Thành phố được tổ chức vào tháng 8 năm 2018.

Phần thi chào hỏi được sân khấu hóa, mang đến những tiết mục đặc sắc cho Hội thi

Phần thi kiến thức và xử lý các tình huống thuyết phục của các đội

Tại vòng chung khảo, các đội thi trải qua 3 nội dung: thi chào hỏi: Phần thi giới thiệu về đặc điểm đơn vị, kết quả thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và giới thiệu về đội thi của mình bằng các hình thức sân khấu hóa như: Thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm…Phần thi kiến thức: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Quy tắc và xử lý 01 tình huống do Ban Tổ chức đưa ra. Phần thi tuyên truyền: Mỗi đội dàn dựng 01 tiểu phẩm, thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về Quy tắc ứng xử trong thực tiễn đã diễn ra ở địa phương…

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội trao giải Nhất cho đội thi quận Hai Bà Trưng

Hội thi đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với những tiết mục được đầu tư công phu cùng đội ngũ tuyên truyền viên tài năng, có kiến thức, am hiểu về Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và có khả năng xử lý tốt các tình huống, góp phần cụ thể hóa các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày…

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì cho các đội thi đến từ huyện Chương Mỹ và quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba cho các đội thi: quận Đống Đa, thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Trì và 3 giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Chung khảo Hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được Sở Văn hóa và Thể  thao Hà Nội tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *