Quy tắc ứng xử

Quận Long Biên tổ chức chung khảo Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sáng 1/8, tại trụ sở liên cơ quan quận, UBND quận Long Biên đã tổ chức Chung khảo Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương, Trưởng Ban […]

Sáng 1/8, tại trụ sở liên cơ quan quận, UBND quận Long Biên đã tổ chức Chung khảo Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, thực hiện Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi trên địa bàn quận Long Biên. Sau hơn 2 tháng phát động, vòng sơ khảo tại cơ sở đã thu hút hơn 400 thí sinh là tổ trưởng, tổ phó, trưởng Ban Công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể các tổ dân phố tham dự. Qua đó, đã lựa chọn được 14 thí sinh xuất sắc đại diện cho 14 phường đã tham dự vòng thi Chung khảo cấp quận. Hội thi không chỉ nhằm tuyên truyền, vận động việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng mà còn góp phần giáo dục, nhắc nhở người dân về các hành vi vi phạm thông qua công tác vận động, tuyên truyền giải quyết các mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


Phần thi chào hỏi được sân khấu hóa
Tại vòng chung khảo, các đội thi tham dự 3 nội dung: Thi chào hỏi giới thiệu về đơn vị, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và đội tuyển tham gia dự thi thông qua các hình thức thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm. Phần kiến thức: trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Quy tắc và xử lý 01 tình huống do Ban Giám khảo đưa ra. Phần tuyên truyền: Mỗi đội dàn đựng 01 tiểu phẩm thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về Quy tắc ứng xử trong thực tiễn đã diễn ra ở địa phương…

Phần thi tuyên truyền thu hút sự quan tâm của khán giả
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho bà Nguyễn Thị Thọ, Tổ trưởng TDP số 1, phường Giang Biên; 2 giải Nhì cho ông Ngô Văn Tấn, Tổ trưởng TDP số 6, phường Phúc Đồng và ông Trương Quang Vân, Tổ trưởng TDP số 10, phường Thượng Thanh; 3 giải Ba cho ông Lê Đình Hải, Tổ trưởng TDP số 20, phường Ngọc Thụy, bà Vũ Thị Thu, Tổ trưởng TDP số 16, phường Đức Giang; ông Ngô Trần Tăng, Tổ trưởng TDP số 5, phường Cự Khối. Các thí sinh còn lại đạt giải khuyến khích.
Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng là đợt tuyên truyền sâu rộng có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các tổ trưởng, tổ phó, trưởng Ban Công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể các tổ dân phố nắm rõ hơn các nội dung của Quy tắc ứng xử, có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân. Đây cũng là dịp để lan tỏa hơn nữa bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng người Hà Nội ngày càng thanh lịch, văn minh.
Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *