Văn hóa cơ sở

Quận Tây Hồ phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018 được quận Tây Hồ tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ 1/10 đến hết ngày 30/11/2018, trong đó cao điểm từ ngày 1/11 đến 9/11/2018.

UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND, tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2018.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018 được quận Tây Hồ tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ 1/10 đến hết ngày 30/11/2018, trong đó cao điểm từ ngày 1/11 đến 9/11/2018.

Nội dung thi đua: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018 với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Trong đó tập trung các nhiệm vụ: Thi đua tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các vấn đề “nóng”, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, UBND phường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống hằng ngày của người dân…

Ngoài ra, quận Tây Hồ còn tổ chức các hoạt động để huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng ngày pháp luật và các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *