Văn hóa cơ sở

Quận Thanh Xuân phát động tuần lễ học tập suốt đời

       Tại hội nghị, có 4 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2013-2018; 26 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Nhằm khuyến khích phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, ngày 2/10/2018, quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, kỷ niệm 22 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996-02/10/2018) và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài”, xây dựng xã hội học tập của quận Thanh Xuân đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, khơi dậy truyền thống hiếu học của các tầng lớp nhân dân, nổi bật là Phong trào xây dựng “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” được phát triển rộng khắp từ quận tới phường. Đã có 193 chi hội Khuyến học với hơn 8 nghìn hội viên, hơn 40 nghìn gia đình đăng kí danh hiệu Gia đình học tập, 264 Tổ dân phố đăng kí danh hiệu Cộng đồng học tập, 42 cơ quan trường học đăng kí Đơn vị học tập, 12 dòng họ đăng kí danh hiệu Dòng họ học tập.


Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 Đến nay đã có hơn 38.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 9 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 19 cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác khuyến học.

Tại hội nghị, có 4 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2013-2018; 26 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”.

Tâm- Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *