Thế thao thành tích cao

Ra mắt Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam được thành lập nhằm phát triển mạnh mẽ đúng với tiềm năng của môn thể thao trí tuệ này.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã chính thức ra mắt nhiệm kỳ đầu tiên 2018-2023. Ông Phạm Hoàng Dương, Ủy viên Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

BCH Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, cũng đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 thành viên. Ban Thường vụ Liên đoàn gồm 13 thành viên, trong đó ngoài Chủ tịch Phạm Hoàng Dương còn có 6 Phó Chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực về chuyên môn, phát triển phong trào, truyền thông, vận động tài trợ, quan hệ đối ngoại… Ông Tô Quốc Khanh – Chuyên viên Bộ môn Cờ – Tổng cục Thể dục Thể thao được bầu làm Tổng Thư ký.
Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 477/QĐ – BNV ngày 5-4-2018. Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch Phạm Hoàng Dương cho biết, Ban chấp hành quyết tâm thực hiện 5 mục tiêu, bao gồm: Thứ nhất, phát triển phong trào Cờ tướng sâu rộng khắp cả nước, chú trọng phát triển phong trào tại các địa phương; phấn đấu ít nhất có 20 tỉnh thành có lực lượng tham gia thi đấu giải đều đặn hằng năm. Thứ hai, củng cố công tác tổ chức giải đấu và cải thiện thứ hạng thi đấu quốc tế. Thứ ba, thúc đẩy việc đưa môn Cờ tướng trở thành một trong những môn học chính khóa hoặc tự chọn trong nhà trường, được các em học sinh yêu thích và tham gia tập luyện. Thứ tư, thành lập Viện Cờ nhằm góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, giảng dạy, tập huấn nâng cao trình độ cho các vận động viên, huấn luyện viên môn này trên cả nước. Thứ năm, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho sự phát triển của Liên đoàn.
Tại Đại hội, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Liên đoàn cờ Tướng Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên; tăng cường vai trò quản lý của Liên đoàn thông qua các hoạt động quản lý tư cách vận động viên, hoạt động nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài; nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu cờ Tướng; quan tâm mở rộng đối tượng người chơi là học sinh, sinh viên, qua đó phát hiện, tuyển chọn các kỳ thủ năng khiếu đào tạo trở thành các kỳ thủ tài năng để nâng cao thành tích Cờ tướng trên đấu trường quốc tế; đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu từ trung ương đến địa phương, theo hướng vừa phát triển phong trào, vừa tạo động lực phát triển kỳ thủ đỉnh cao…

T.Phú

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *