Tin tức - Sự kiện

Ra mắt sách ảnh “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018”

Cuốn sách ảnh “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018” chính là món quà đặc biệt mà Ban Tổ chức gửi tới độc giả ngay trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Với 160 trang sách ảnh giới thiệu ngắn gọn về lịch sử các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, phản ánh công tác chuẩn bị sôi nổi của các cấp, các ngành; giới thiệu danh lam thắng cảnh tiêu biểu của các tỉnh, thành, đặc biệt là hình ảnh về Đại hội Thể dục thể thao các cấp chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc, cuốn sách ảnh “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018” chính là món quà đặc biệt mà Ban Tổ chức gửi tới độc giả ngay trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Bìa sách ảnh

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc biên soạn cuốn sách ảnh Đại hội Thể thao toàn quốc để tặng các đại biểu và các đoàn tham dự Đại hội, trong thời gian rất ngắn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã kịp thời xây dựng đề cương, phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao và 65 đoàn thể thao tham dự Đại hội cung cấp nhiều hình ảnh, tư liệu quý để kịp thời xuất bản cuốn sách ảnh “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018”.

Từ những tư liệu và hình ảnh quý mà cuốn sách mang lại, độc giả được biết Đại hội TDTT toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức năm 1985. Đây là sự kiện TDTT có quy mô lớn nhất của cả nước. Trải qua 7 kỳ tổ chức, Đại hội TDTT toàn quốc đã ngày càng lớn mạnh về quy mô, chất lượng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia. Thông qua Đại hội, nhiều tài năng thể thao được khẳng định, tạo thuận lợi cho công tác tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) thể thao đỉnh cao tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc tế, các Đại hội Thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Bên cạnh việc giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội, các kỷ lục được xác lập tại Đại hội, cuốn sách còn giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, đặc biệt là công tác chuẩn bị sôi nổi của các cấp, các ngành, chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII- Hà Nội 2018.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các kỳ Đại hội trước. Lần này, Đại hội diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12 tại Hà Nội, tỉnh Hòa Bình (tổ chức môn Xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức môn Bóng chuyền bãi biển). Đại hội quy tụ hơn 7000 VĐV xuất sắc nhất của các tỉnh, thành phố và các ngành Quân đội, Công an tham dự, tranh tài ở 36 môn với 734 nội dung thi đấu. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao; thúc đẩy phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân, Đại hội đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự nhận trọng trách đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Thể dục Thể thao, thành phố Hà Nội đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công. Việc tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – Hà Nội 2018 là cơ hội khẳng định vị thế của thể thao Hà Nội với vai trò là đơn vị chủ nhà; đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng để Hà Nội với tư cách là thành phố đăng cai tổ chức có thể chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 sẽ diễn ra vào năm 2021.

Minh Đạt

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *