Văn hóa

‘Sắc 16’ – chương trình độc đáo trên phố đi bộ Hà Nội

Với thông điệp: “Bản sắc của người Việt, Văn hóa của người Việt không hòa tan trong thế giới phẳng”, “Sắc ‘16” sẽ góp phần mang đến cho công chúng giá trị, ý nghĩa, tính thẩm mỹ của nghệ thuật, đánh thức lòng tự tôn dân tộc, yêu những giá trị truyền thống…

Sắc 16 là chương trình nghệ thuật do Ban Quản lý Phố cổ tổ chức sẽ khai mạc vào 19h ngày 02/4 trên tuyến phố Đào Duy Từ, Hà Nội với nhiều hoạt động như  trình diễn áo dài dân tộc, biểu diễn thư pháp, âm nhạc truyền thống, trưng bày gốm nghệ thuật. Điểm nhấn của chương trình sẽ màn trình diễn áo dài dân tộc của các nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng trong và ngoài nước. NTK Ngọc Hân sẽ mang đến bộ sưu tập áo dài “Con Công” dành cho cả mẹ và né, NTK Võ Trịnh Hoài Nam sẽ mang đến những thiết kế áo dài mang tên ‘Sắc hoa’, NTK Trịnh Fashion trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ‘Sen”, NTK người Tây Ban Nha Diego sẽ trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ “Hoa Tuylip”.

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ trình diễn BST áo dài dành cho cả mẹ và bé

Du khách, ngoài việc ngắm nghía những người mẫu trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam trên tuyến phố đi bộ, còn được thưởng thức những hình thức nghệ thuật khác như nghe ca trù, chầu văn, hát xẩm do các nghệ nhân CLB Ca trù Thăng Long, nhóm nhạc truyền thống Thonart biểu diễn và thưởng thức Thư pháp trên mẫu áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam do Thư họa gia Kiều Quốc Khánh thể hiện.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan Triển lãm Gốm kết hợp thư pháp Việt có tên “Sen đêm” của nghệ nhân Trần Đức Tân đến từ Bát Tràng

Với thông điệp: “Bản sắc của người Việt, Văn hóa của người Việt không hòa tan trong thế giới phẳng”, “Sắc ‘16” sẽ góp phần mang đến cho công chúng giá trị, ý nghĩa, tính thẩm mỹ của nghệ thuật, đánh thức lòng tự tôn dân tộc, yêu những giá trị truyền thống, nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt, và là cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Sau đêm nghệ thuật 2/4, các tác phẩm nghệ thuật thư pháp và gốm kết hợp thư pháp vẫn tiếp tục được trưng bày tại sảnh tầng 1, Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) đến hết ngày 9.4.

V.H

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *