Sự kiện

Sắc anh đào “quyến rũ” hàng ngàn người xem

Với số lượng 50 cây và 10.000 hoa anh đào đa dạng về kích cỡ, chủng loại và màu sắc cùng vô số loài hoa đặc trưng của Việt Nam được trưng bày, vườn hoa Lý Thái Tổ bỗng trở nên đông đúc.

Với số lượng 50 cây và 10.000 hoa anh đào đa dạng về kích cỡ, chủng loại và màu sắc cùng vô số loài hoa đặc trưng của Việt Nam được trưng bày, vườn hoa Lý Thái Tổ bỗng trở nên đông đúc.

Hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách đã đến vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ để chiêm ngưỡng sắc anh đào Nhật Bản cùng vô số loài hoa Việt Nam
Hoạt động trưng bày hoa anh đào nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018)
Năm nay, Ban tổ chức đổi mới về cách bài trí, tạo nên nhiều không gian thoáng với những lối đi, các góc tiểu cảnh giúp người dân dễ dàng chiêm ngưỡng hoa anh đào ở phạm vi gần
Những bông hoa được bảo quản trong kho lạnh, sau khi đưa ra ngoài đã bung nở khoe sắc tươi tắn
Rất nhiều người dân trong trang phục áo dài Việt Nam đã đến đây để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của các loài hoa hội tụ
Không chỉ vậy, họ còn ghi lại hình ảnh những cánh anh đào Nhật Bản mỏng manh khoe sắc giữa trời Hà Nội
Những bông hoa được các nghệ nhân xếp thành dòng chữ Việt Nam – Nhật Bản
Núi Phú Sĩ – một ngọn núi lửa nổi tiếng của Nhật Bản được kết bằng các loại hoa đến từ Việt Nam

Tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, màn trình diễn múa Yosakoi với khoảng 18 đội đến từ các trường đại học tham gia (mỗi đội từ 15-100 người) thu hút rất đông người xem

Cùng với đó, tại Cung thiếu nhi Hà Nội, không gian giới thiệu ẩm thực Việt Nam – Nhật Bản cũng thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức
Không gian giới thiệu ẩm thực sẽ kéo dài đến hết ngày 25/3
Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản, trưng bày hoa anh đào sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3 để công chúng Thủ đô và các du khách được chiêm ngưỡng.

Hân Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *