Quy tắc ứng xử

Sân khấu hóa việc tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Thời gian qua, các quận, huyện, thị xã trên toàn Thành phố đã và đang tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018.

Tham dự hội thi là các đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi: phần chào hỏi, phần thi kiến thức với 10 câu hỏi trắc nghiệm cùng 01 câu hỏi xử lý tình huống nêu nhận thức, cách xử lý tình huống bất ngờ phát sinh khi tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của cán bộ cơ sở.

Một số hình ảnh tại Chung khảo Hội thị tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng của huyện Thường Tín

Ở phần thi tuyên truyền, các đội đều xây dựng những tiểu phẩm có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp thực tế và gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân, cách giải quyết các mâu thuẫn tại nơi sinh hoạt công cộng hợp tình hợp lý… Đây cũng chính là phần thi diễn ra sôi nổi, thể hiện sự chuẩn bị công phu, chu đáo của các đội tham gia.

Hội thi là hoạt động thiết thực với hình thức tuyên truyền sáng tạo, sân khấu hóa để đưa Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào cuộc sống, biến những quy định, những câu chữ trong các văn bản trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện và tạo sức lan tỏa lớn, để mỗi người dân thấm sâu những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Qua đó từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn, góp phần xây dựng địa phương mình ngày càng văn minh, hiện đại.

Với hình thức sân khấu hóa, công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử sẽ đến gần hơn, nhanh hơn với mọi tầng lớp nhân dân, là cách làm mới được nhiều quận, huyện lựa chọn. Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng trên địa bàn năm 2018” đã tạo sức lan tỏa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu nội dung của QTƯX, qua đó tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong giao tiếp hàng ngày.

Thời gian qua, tại các địa phương, ngoài việc tổ chức thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên chức và người dân bằng các hình thức như ký cam kết, đưa vào Nghị quyết chi bộ, các cuộc họp, tổ chức tọa đàm về việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử… các phường, xã, thị trấn đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cụ thể như phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm) có đội tuyên truyền Bộ QTƯX bằng xe đạp, dùng loa đài tuyên truyền nội dung Bộ QTƯX trong tất cả các ngõ, hẻm, khu cao tầng . Hay tại phường Xuân La (quận Tây Hồ), bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được hình ảnh hóa cụ thể, dễ nhớ, dễ đọc ngày cả đối với các em nhỏ. Và Hội thi tuyên truyền QTƯX cũng không nằm ngoài mục tiêu đưa Bộ QTƯX dễ dàng vào cuộc sống, biến những quy định, những câu chữ trong các văn bản trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Bộ quy tắc ứng xử được phường Xuân La (quận Tây Hồ) cụ thể hóa bằng hình ảnh phù hợp với địa phương

Qua hội thi đồng thời cũng giúp cho các cán bộ cơ sở được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Đồng thời giúp hình thành những thói quen, chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với công dân của đội ngũ cán bộ cơ sở. Định hướng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, người dân trên địa bàn quận về những nội dung quan trọng của bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về những chuẩn mực, những thói quen đẹp trong lời nói, hành vi, cử chỉ trong giao tiếp với công dân.

Hội thi thực sự trở thành một dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Quan trọng hơn, từ hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức thấm sâu những nội dung của QTƯX, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp, ứng xử với nhân dân, góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Minh Hòa

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *