Thế thao thành tích cao

SEA Games 29: Kỳ tích của điền kinh Việt Nam

Với thành tích 17 HCV, điền kinh Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu đề ra trước lúc lên đường, từ 9-12 HCV và với 17 HCV, điền kinh Việt Nam nhiều gấp đôi số HCV của Thái Lan và Malaysia.

Ngày thi đấu 26/8, ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 29 và  hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi (6 bộ), điền kinh (9 bộ). Tiếp đà hưng phấn, ngày hôm nay môn bơi và điền kinh tiếp tục mang vàng về cho Thể thao Việt Nam.

Những cái tên mang vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 26/8 là Trần Thị Yến Hoa (Điền kinh – 100m vượt rào); Nguyễn Văn Lai (Điền kinh – chạy 5.000m); Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim (Điền kinh – Taekwondo – biểu diễn đồng đội nữ);  Nguyễn Huy Hoàng (Bơi – 1.500m); Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi – 200m tự do); Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh – tiếp sức 4x400m); Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú và Bùi Tuấn Anh (Bóng bàn đồng đội nam).

Ánh Viên giành được 8 HCV tại SEA Games 29

Đáng chú ý, trên đường đua 200m tự do nữ và 1.500m tự do nam, Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng thiết lập kỷ lục SEA Games mới.

Trên “đường đua xanh”, ở cự ly bơi 1.500m nam, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã băng về đích đầu tiên, với thời gian 15 phút 20 giây 10 để giành HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games. Cột mốc cũ do người đồng đội Lâm Quang Nhật thiết lập trước đây là 15 phút 31 giây 03. Người giành HCB là Lâm Quang Nhật với thành tích chỉ thua Huy Hoàng hơn 3 giây.

Ngay sau tấm HCV của  Nguyễn Huy Hoàng, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã đem về tin vui cho thể thao Việt Nam khi giành chiếc thắng và phá kỷ lục SEA Games ở chung kết nội dung bơi 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59, 24 giây. Không những vậy, Ánh Viên còn phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập tại SEA Games 2015 ở Singapore (1 phút 59,27 giây), với 0,03 giây ít hơn kỷ lục cũ. Như vậy, ĐT bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 10 HCV, trong đó có 8 HCV của Ánh Viên, bằng số HCV đạt được trên đất Singapore cách đây 2 năm.

Người mở hàng vàng trong ngày thi đấu 26/8 là VĐV Trần Thị Yến Hoa. Ở nội dung 100m vượt rào nữ, Yến Hoa xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40, qua đó giành HCV. HCB thuộc về VĐV của chủ nhà Malaysia. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của TTVN trong ngày 26/8 và là HCV thứ 15 của ĐT Điền kinh ở SEA Games 29 và cũng là tấm HCV đầu tiên ở nội dung 100m rào nữ sau 22 năm cho điền kinh Việt Nam, kể từ sau tấm HCV của VĐV Vũ Bích Hường.

Ở nội dung chạy 5.000m, Nguyễn Văn Lai tiếp nối thành công của điền kinh khi bảo vệ thành công tấm HCV mà anh giành được tại Singapore cách đây 2 năm, với thành tích 14 phút 55 giây 15.

Nguyễn Văn Lai bảo vệ thành công tấm HCV 5.000m

Trên đường chạy nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội tuyển chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc cán đích với thành tích 3 phút 33 giây 38 qua đó bước lên bục cao nhất nhận HCV. Ở nội dung 4x400m nam, đội tuyển chạy tiếp sức nam VĐV gồm Quách Công Lịch, Đình Sơn, Văn Thao và Khắc Hoàng chỉ giành HCB với thành tích 3 phút 07 giây 40. HCV thuộc về đội tiếp sức của Thái Lan, trong khi các VĐV của Philippines có HCĐ.

Đội tuyển chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành HCV

Với thành tích 17 HCV, điền kinh Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu đề ra trước lúc lên đường, từ 9-12 HCV. Và với thành tích 17 HCV – điền kinh Việt Nam nhiều gấp đôi số HCV của Thái Lan và Malaysia. Đây thực sự được coi là một kỳ tích, bởi ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển điền kinh Việt Nam rất nỗ lực cũng chỉ có được 11 HCV và phải đứng sau người Thái Lan.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 29, Đội teakwondo quyền biểu diễn đồng đội nữ Việt Nam gồm các võ sỹ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim xuất sắc giành điểm số cao nhất 8,43 điểm, qua đó bảo vệ thành công chiếc HCV đoạt được ở Singapore năm 2015.

Cũng trong ngày hôm nay, bóng bàn Việt Nam đã mang đến tin vui cho người hâm mộ Việt Nam khi giải được “cơn khát Vàng” SEA Games sau 8 năm, sau khi đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đánh bại Singapore 3-1 ở nội dung đồng đội nam. Như vậy, Kết thúc môn bóng bàn tại SEA Games 29, Việt Nam xếp vị trí thứ ba với 1 HCV và 2 HCĐ, xếp nhất là Singapore với 5 tấm HCV.

Tuy nhiên, bắn súng trong ngày thi đấu cuối cùng (26/8) đã gây thất vọng khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ đoạt HCB nội dung 10m súng ngắn hơi nam, đây là sở trường mà Xuân Vinh từng đoạt HCV và lập kỷ lục Olympic 2016 với thành tích 202,5 cách đây hơn 1 năm. Như vậy, tại SEA Games lần này nhà vô địch Olympic Xuân Vinh không thể giành được HCV.

Tính đến 22h ngày 26/8, đoàn Thể thao Việt Nam đã chạm mốc 51 HCV, trong khi chỉ tiêu mà đoàn đặt ra tại Đại hội lần này là đoạt từ 49 đến 59 HCV. Với thành tích trên, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương vàng.​

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 (Cập nhật lúc 22h00 ngày 26/8):

Xếp hạng Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Malaysia

82

58

53

193

2 Việt Nam

51

34

43

128

3 Singapore

46

35

52

133

4 Thái Lan

44

64

63

171

5 Indonesia

31

43

52

126

6 Philippines

17

25

45

89

7 Myanmar

6

8

15

29

8 Lào

1

3

7

11

9 Campuchia

1

0

9

10

10 Brunei

0

3

7

10

11 Đông Timor

0

0

0

0

Ngọc Dũng (tổng hợp)

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *