Thế thao thành tích cao

SEA Games 29: Tổng hợp ngày thi đấu 22/8

Tính đến 22 giờ ngày 22/8, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 45 huy chương, trong đó có 15 tấm huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng tại SEA Games 29.

Đặng Nam (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo), Nguyễn Thị Thi (bi sắt), Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)…. là những người đã giành “vàng” trong ngày thi đấu hôm nay.
HCB, gồm Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thuỳ Linh (wushu), Phạm Phước Hưng (TDDC), Quách Công Lịch (điền kinh)..
HCĐ, gồm Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh – Lộc Thị Đào (bắn cung), Mai Nguyễn Hưng – Trịnh Đức Tâm – Nguyễn Trường Tài – Huỳnh Thanh Tùng (đua xe đạp đồng đội nam tính giờ), Nguyễn Thị Hằng (karatedo), Nguyễn Văn Nhật (karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (quyền anh, hạng 46-49 kg), Trần Xuân Hiệp (wushu), Lê Thị Khánh Vy (karatedo), Sơn Khớp (bi sắt).
Người mang về tấm HCV thứ 9 cho đoàn TTVN là Đặng Nam, VĐV đội tuyển Thể dục dụng cụ đã xuất sắc giành được tấm HCV ở nội dung vòng treo với thành tích 14.300 điểm. Thành tích của Đặng Nam bỏ xa người xếp thứ 2 và cũng là đồng đội Phạm Phước Hưng (13.550 điểm). Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của đội tuyển Thể dục dụng cụ tại SEA Games 29.

Đặng Nam xuất sắc giành được tấm HCV ở nội dung vòng treo với thành tích 14.300 điểm

Trong ngày thi đấu 22/8, mọi sự chú ý đổ dồn về Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn hơi. Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh thua sốc ở nội dung 50m súng ngắn hơi. Thất bại này khiến Xuân Vinh đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà anh đã giành được tại SEA Games 28 cách đây 2 năm tại Singapore.
Tin vui Vàng tiếp tục mang về cho TTVN khi Nguyễn Thị Như Hoa là người mang về huy chương vàng thứ 10 cho đoàn Việt Nam. Đánh bại VĐV Philippines với tỷ số 15-10, nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

Nguyễn Thị Như Hoa là người mang về huy chương vàng thứ 10 cho đoàn Việt Nam.

Chiều 22/8, võ sĩ karatedo Nguyễn Thị Hồng Anh tiếp tục mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV thứ ba và cũng là tấm HCV thứ 11 của đoàn TTVN.
Trong trận chung kết kumite hạng 68 kg, gặp võ sĩ nước chủ nhà Malaysia Misty Philip trong trận chung kết, Nguyễn Thị Hồng Anh đã bị dẫn tới 1-3 tới gần hết trận, nhưng chỉ với một cú đá vòng cầu chuẩn xác, Hồng Anh đã đảo ngược tình thế và giành chiến thắng khi trận chung kết chỉ còn vài giây. Với cú ra đòn hiểm học này, Hồng Anh được các trọng tài chấm ba điểm, vượt lên giành chiến thắng 4-3.

Ở môn thi đấu điền kinh, nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56 giây 07, đứng trước vận động viên giành HCB người Singapore Dipna Lim Prasad về đích với thời gian 60 giây 55, và vận động viên Thái Lan Jutamas Khonkham giành HCĐ với thành tích 60 giây 73.
Cũng ở môn thi đấu điền kinh, Tú Chinh đã giành HCV trên đường chạy 100m, trong phần thi chung kết cô đã kết thúc bài thi với thành tích 11 giây 54.

Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56 giây 07
Tú Chinh (thứ hai từ phải qua) đã giành HCV trên đường chạy 100m

Kình ngư Ánh Viên tiếp tục thi đấu ấn tượng khi cô có cho mình tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 29 và thành tích mới nhất đạt được ở nội dung 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 10 giây 96, hơn vận động viên về nhì người Thái Lan gần 5 giây.
Trước đó, ở nội dung 200m ngửa nữ, Ánh viên đã bỏ xa các đối thủ và về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 64, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m ngửa nữ do chính cô thiết lập tại SEA Games 2015 với thời gian 2 phút 14 giây 12.
Có một tiếc nuối ở môn bóng đá nữ, ở trận “chung kết sớm” với đội tuyển nữ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 do công của Hải Yến. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Lan có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ công của Thongsombut.
Dù thi đấu rất nỗ lực để giành trọn 3 điểm nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã để Thái Lan cầm hòa 1-1 đầy đáng tiếc ở trận đấu mang tính quyết định đến tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 29.

Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) trong trận hòa 1-1 với Thái Lan

Với kết quả hòa, Việt Nam và Thái Lan đang cùng có được 7 điểm sau ba lượt trận đã đấu, nhưng đội Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5).

Điều này đồng nghĩa với việc tấm huy chương vàng SEA Games 29 sẽ chỉ được quyết định sau lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Ở lượt cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ yếu nhất giải là chủ nhà Malaysia, trong khi Thái Lan sẽ đối đầu với Philippines. Để có cơ hội giành tấm huy chương vàng SEA Games 29, đội tuyển Việt Nam buộc phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt mới hy vọng vượt qua được Thái Lan, bởi theo điều lệ giải hiệu số bàn thắng sẽ được tính đến đầu tiên nếu hai đội bằng điểm nhau.
Cũng trong ngày thi đấu 22/8, bi sắt là môn thi đấu tiếp tục mang vàng về cho đoàn TTVN. Ở trận chung kết môn bi sắt nội dung đơn nữ, VĐV Nguyễn Thị Thi đã vượt qua đối thủ người Thái Lan với tỷ số sát nút 13-12 qua đó giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 29. Tại SEA Games 28 trên đất Singapore, vận động viên Nguyễn Thị Thi cũng xuất sắc giành được huy chương vàng.

VĐV Nguyễn Thị Thi giành HCV môn bi sắt nội dung đơn nữ

Ở bảng B môn bóng đá nam, trận đấu được nhiều người quan tâm giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra lúc 19h45 (giờ VN). Mặc dù chơi hơn người trong 30 phút cuối trận nhưng U22 Việt Nam đã để U22 Indonesia cầm hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Lợi thế hơn người sau khi Sjahbandi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 64 của trận đấu sau pha đánh nguội với Hồ Tuấn Tài, U22 Việt Nam dồn lên ép sân để khai thông bế tắc. Tuy nhiên, đối diện với những cơ hội ngon ăn, nhưng U22 Việt Nam không thể chuyển thành bàn thắng.
Ở phút 86, Quang Hải ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt penalty khi mà mà hậu vệ đối phương phạm lỗi rất rõ ràng. Rõ ràng nhất là ở phút 90+1, khi đối mặt cầu môn trong tư thế trống trải nhưng Tuấn Tài lại có pha đệm bóng đi trúng xà ngang.
Để U22 Indonesia cầm hòa, U22 Việt Nam buộc phải lao vào cuộc chiến “sống còn” với U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng bảng B sau hai ngày tới.
Với thành tích giành 8 HCV (tính đến 22h) trong ngày thi đấu 22/8, đã giúp cho đoàn Việt Nam trở lại vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương huy chương SEA Games 29.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 (Cập nhật lúc 22h00 ngày 22/8)

Xếp hạng

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Malaysia

37

28

18

83

2

Singapore

19

18

17

54

3

Việt Nam

15

11

19

45

4

Indonesia

11

12

20

47

5

Thái Lan

10

15

22

47

6

Philippines

9

8

9

26

7

Myanmar

4

4

5

13

8

Brunei

0

1

5

6

9

Lào

0

1

1

2

10

Campuchia

0

0

5

5

11

Đông Timor

0

0

0

0

 

Hà Thanh (tổng hợp)

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *