Quy tắc ứng xử

Sơ khảo cấp thành phố cụm 1 Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng”

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyên truyền quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì cho đội tuyên truyền quận Đống Đa và quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba cho đội tuyên truyền quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm và 6 giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Ngày 22/8, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Sơ khảo cấp thành phố cụm 1 Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” với sự tham gia của 12 đội tuyên truyền đến từ 12 quận gồm: quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và quận Long Biên.


Các đội tham gia phần thi chào hỏi

Trong một buổi sáng, với các phần thi chào hỏi, kiến thức và tuyên truyền, Hội thi đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, các đội đã đưa lên sân khấu nhiều hình thức tuyên truyền lôi cuốn, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt, thể hiện nhiều cách làm sáng tạo, sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội tuyên truyền quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì cho đội tuyên truyền quận Đống Đa và quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba cho đội tuyên truyền quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, quận Hoàn Kiếm và 6 giải Khuyến khích cho các đội còn lại. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải chuyên đề, gồm giải Màn chào hỏi ấn tượng cho đội tuyên truyền quận Hà Đông, giải Xử lý tình huống ấn tượng cho đội tuyên truyền quận Hoàng Mai và giải Tiểu phẩm tuyên truyền hay nhất cho đội tuyên truyền quận Long Biên.

Vòng Sơ khảo cấp thành phố Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” cụm 2 và cụm 3 được tổ chức ngày 24 và 28/8 tại huyện Phúc Thọ và huyện Gia Lâm với sự tham gia của đội tuyên truyền 17 huyện và thị xã Sơn Tây. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 9 đội đoạt giải Nhất và Nhì tại các cụm tham gia vòng Chung khảo cấp thành phố được tổ chức vào tháng 10 tới.


Các đội tham gia phần thi kiến thức

Hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, những nội dung của bộ quy tắc ứng xử được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa trở nên dễ tiếp cận, dễ nhớ và đi vào cuộc sống một cách tự nhiên.


Phần thi tuyên truyền các đội đều thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa tạo hiệu quả tuyên truyền cao.

Trước đó, các đơn vị đã tổ chức thành công Hội thi cấp phường và cấp quận, huyện, thị xã, tạo sự lan tỏa sâu rộng các nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng đến đông đảo nhân dân.

Đức Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *