Quy tắc ứng xử

Sôi nổi Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở Cụm thi đua số 6

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Công đoàn ngành Giáo dục. Công đoàn viên chức Thành phố do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm đại diện đạt giải Nhì.

Sáng 19/9, tại Hội trường Sở Giao thông Vận tải, Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sơ khảo Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 với sự tham gia của 8 đội thi đến từ: Công đoàn viên chức Thành phố, Công đoàn ngành: Giáo dục, Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Dệt – May Hà Nội.

Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo 02 Bộ Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành; từng bước nâng cao kiến thức của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức công đoàn. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

 Phần thi kiến thức

Tại Hội thi, các đội đã trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm với nội dung xoay quanh các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phần thi tiểu phẩm của đội Công đoàn viên chức Thành phố do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao làm đại diện

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Công đoàn ngành Giáo dục. Công đoàn viên chức Thành phố do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm đại diện đạt giải Nhì.

Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở là ngày hội văn hóa, được lan tỏa trong đông đảo CBCNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, góp phần động viên CBCNVCLĐ tích cực lao động, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng đơn vị, từng ngành và Thủ đô năm 2018.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *