Tin ngành

Thăm hỏi chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò có hoàn cảnh khó khăn

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, thân nhân và các chiến sĩ cách mạng xúc động bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Sở VHTT Hà Nội nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh 2/9, trong 2 ngày 21 và 22/8/2018, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 09 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và tri ân với những chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất vì độc lập tự do của nước nhà.


Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (bên trái) thăm hỏi, động viên chiến sĩ cách mạng Bùi Lê Cương

Đến thăm hỏi và tặng quà, đại diện Công đoàn Sở VHTT Hà Nội và Công đoàn cơ sở thành viên Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể CBCCVCLĐ Sở VHTT Hà Nội đối với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí và gia đình, mong muốn các đồng chí sẽ mãi là những tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.


Đại diện Công đoàn Sở VHTT tặng quà cho chiến sĩ cách mạng Lê Văn Hòa


Thăm hỏi, động viên chiến sĩ Cách mạng Trần Ngọc Quang (bên trái)

Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, thân nhân và các chiến sĩ cách mạng xúc động bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Sở VHTT Hà Nội nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Thủ đô. Trước đó, Công đoàn Sở VHTT Hà Nội đã phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018 và triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ.

Thanh Mai

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *