Nếp Sống văn hoá

Tháng 11, Hà Nội sẽ tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2018

“Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 sẽ diễn ra trong một ngày tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương trên địa bàn TP.Hà Nội và tập trung trong khoảng thời gian từ 1/11 đến ngày 18/11/2018.

“Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại huyện Chương Mỹ năm 2017 – Ảnh minh họa – Nguồn: KTĐT

UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 227/KHLT/UBND-UBMTTQ về triển khai tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” nên diễn ra trong 1 ngày, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến hết 18/11/2018. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, quy mô tổ chức Ngày hội được lựa chọn cho phù hợp. Ngày hội ở 1 khu dân cư do Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với thôn, tổ dân phổ tổ chức. Tổ chức Ngày hội có từ 2 khu dân cư trở lên do liên Ban Công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với các thôn, tổ dân phố, khu dân cư tương ứng phối hợp tổ chức. Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức.

“Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại huyện Gia Lâm năm 2017 – Ảnh minh họa – Nguồn: KTĐT

UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018” được tổ chức ở cộng đồng dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung tổ chức phần hội nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư. Tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc phối hợp tổ chức Ngày hội đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Đông đảo nhân dân tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo đó, cùng với công tác tuyên truyền về nội dung trên, trước “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” sẽ diễn ra một số hoạt động, như: Tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để thông tin, trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đánh giá kết quả các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành Cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ. Tổ chức xây dựng, khánh thành nhà Đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội. Tổ chức các hoạt động về môi trường như: trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư…

Khánh Trung (t/h)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *