Sự kiện

Thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”, kế thừa, tiếp nối và tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và […]

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”, kế thừa, tiếp nối và tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa then chốt.

Các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 được Trung ương Đoàn tuyên dương

Những việc làm thiết thực

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, Trung ương Đoàn đã triển khai và phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước; lan tỏa đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các khu vực, đối tượng khác nhau.

Hai năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo bắt kịp xu thế phát triển hiện đại và phù hợp tình hình thực tế, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ.

Các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng đối tượng cụ thể, tổ chức học tập các chuyên đề phù hợp; trong đó “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được duy trì học tập thường xuyên qua các năm. Trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện rất nhiều cách làm mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên như: xây dựng các chuyên trang “Học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội, “Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tác phẩm nổi tiếng của Bác; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá Việt Nam; cuộc vận động, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp“; thực hiện nhiều sản phẩm truyền thông, tận dụng tốt ưu thế của mạng xã hội để thúc đẩy tuyên truyền, tiếp cận thanh niên.

Học theo Bác và làm theo Bác, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên khắp các lĩnh vực, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động. Hai năm qua, đoàn viên, thanh niên cả nước đã thực hiện hơn 21.200 công trình thanh niên, hơn 226.900 phần việc thanh niên các cấp. Qua phong trào thanh niên tình nguyện, hơn 6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước đã triển khai hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, thành lập trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên…, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết những khó khăn của cộng đồng.

Cần có sự nhiệt huyết hơn nữa

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vẫn còn một bộ phận thanh niên với những biểu hiện chưa tốt trong nhận thức và hành động. Vẫn còn một bộ phận cán bộ đoàn chưa nhiệt huyết với phong trào, một bộ phận đoàn viên thiếu gương mẫu, một số tổ chức Đoàn thiếu sáng tạo, chủ động trong triển khai phong trào, tính hấp dẫn, thu hút thanh niên chưa cao. Tự phê bình, tự soi rọi lại mình, nghiêm khắc chỉ rõ những điểm còn hạn chế, yếu kém là để nhanh chóng khắc phục, để hoàn thiện mỗi cá nhân và nâng cao sức chiến đấu, sự vững mạnh của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 đến đời sống thanh niên, rất cần các cấp bộ đoàn tiếp tục kiên trì, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn… Qua đó, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai một cách hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên cần có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; luôn nên cao tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân, vượt khó; không thờ ơ với tình hình đất nước, biết phân định đúng sai, chủ lên tiếng đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, đấu tranh với các xấu, cái tiêu cực trong xã hội. Đoàn các cấp cần kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, có giải pháp mới, hiệu quả hơn trong tuyên truyền, phát huy các điển hình sau tuyên dương. Đổi mới hình thức và nội dung học lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên. Coi trọng giáo dục bằng hành động, qua thực tiễn phong trào thi đua yêu nước, tập hợp, phát huy thanh niên tình nguyện, sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn xác định xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong, chất lượng cán bộ đoàn. Các cấp bộ đoàn coi trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn thực sự tiêu biểu, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, một năm, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở. Ban hành quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *