Văn hóa cơ sở

Thanh Oai chú trọng công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

HNP – Xác định nâng cao chất lượng công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong thời gian vừa qua, chính quyền các cấp huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều giải pháp đồng […]

HNP – Xác định nâng cao chất lượng công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong thời gian vừa qua, chính quyền các cấp huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mỗi người dân.

 

Trong thời gian vừa qua, huyện Thanh Oai luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng. UBND huyện đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền lưu động tập trung vào chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức 21 cuộc truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 21 xã, thị trấn với trên 1.050 người tham gia; tổ chức 21 cuộc truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho trên 1.000 người…; viết 690 tin bài về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ với thời lượng phát sóng trên 4.050 phút; cấp phát 7.850 cuốn tạp chí Gia đình và Trẻ em cho ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện và cơ sở; tổ chức treo khẩu hiệu, pano, áp phích tại các trục đường chính của xã, thị trấn; cấp phát 2.277 tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ thường trực và nhân dân trong huyện…

Đồng thời, Trung tâm DS-KHHGĐ đã thành lập các đoàn kiểm tra các đợt thực hiện chiến dịch, hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các mô hình như: mô hình can thiệp truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ tới từng vùng dân cư đặc thù năm thứ 2 tại xã Bích Hòa, mô hình chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên năm thứ nhất tại xã Kim An, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại xã Cao Viên, Cự Khê, Tam Hưng; mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã Tân Ước, Kim Thư, đến nay, hoạt động của các mô hình, đề án đã góp phần không nhỏ vào kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, công tác dân số, CSSKSS, KHHGĐ của huyện đã từng bước đi vào đời sống người dân trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Thanh Oai đã thực hiện tốt các chỉ tiêu như: số trẻ em sinh ra 1.407 trẻ, số người sinh con thứ 3 trở lên là 104 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh 120 bé trai/100 bé gái. Các biện pháp tránh thai cũng đều đạt trên 75%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt hơn 50%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh trên 66%. Cũng trong 6 tháng đầu năm các cặp vợ chồng dùng các biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 1.111 chỉ tiêu, chiếm 74%, các biện pháp tranh thai phi lâm sàng 4.522 chỉ tiêu, đạt trên 115%.

Trong thời gian tới, huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch tăng cường vận động lồng ghép dịch vụ SKSS-KHHGĐ; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các đối tượng sinh con một bề và tuyên truyền để làm giảm thiểu sự mất cân bằng giới tính khi sinh, tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tổ chức, phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ thành phố triển khai Đề án tư vấn tiền hôn nhân cho các đối tượng trong độ tuổi sinh sản; duy trì và mở rộng các CLB không có người sinh con thứ 3; tư vấn, trang bị kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho trẻ em gái trong độ tuổi vị thành niên…

Theo Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *