Thế thao thành tích cao

Thứ trưởng Lê Khánh Hải đắc cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII

Sáng 8/12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII (nhiệm kì 2018 – 2022).

Một trong những công tác quan trọng của Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa VIII là bầu ra các chức danh chủ chốt của LĐBĐ Việt Nam và BCH khóa VIII.

Chủ tịch LĐBĐVN khóa VII Lê Hùng Dũng chúc mừng Tân Chủ tịch LĐBĐVN khóa VIII Lê Khánh Hải. Ảnh VFF

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác LĐBĐVN khóa VII và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động LĐBĐVN khoá VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành LĐBĐVN khoá VII; Báo cáo công tác của Ban Kiểm tra; Báo cáo Công tác tài chính tiếp thị và vận động tài trợ khóa VII; Báo cáo kiểm toán tài chính khoá VII, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và phương hướng đã đề ra.
Trước khi tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của LĐBĐVN khoá VIII và bầu BCH LĐBĐVN khoá VIII, Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.
Sau khi thông qua các văn bản báo cáo nhiệm kỳ VII, phương hướng nhiệu vụ của khóa VIII cũng như ý kiến phát biểu của 3 đại biểu về tham dự, Quy chế bầu cử… Đại hội đã tiến hành bầu ra những nhân sự chủ chốt. Ngoài chức danh Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn, tài chính – tài trợ và truyền thông, Đại hội còn chọn ra 13 thành viên ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.
Ở chức danh Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch. Ông Lê Khánh Hải chính thức đắc cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII sau khi đạt 100% số phiếu.
Sau khi chính thức nhậm chức vào chiều ngày 8/12, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chia sẻ: “Trong chiến lược phát triển bóng đá, chúng ta đặt ra mục tiêu bóng đá Việt Nam đến năm 2030 sẽ xếp thứ 10 châu Á. Tuy vậy, chúng ta sẽ cố gắng đạt được vị trí thứ 8 để được tham dự World Cup. Chắc chắn phải phấn đấu để bóng đá Việt Nam đặt chân vào World Cup”.
Nói về kế hoạch sắp tới của bóng đá Việt Nam, tân Chủ tịch Lê Khánh Hải bày tỏ: “Ngay lúc này có thể tôi chưa nói được các kế hoạch sắp tới. Nhưng chắc chắn khóa VIII sẽ phát huy thành tích khoá VII đạt được và tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến lên trở thành nền bóng đá phát triển của châu lục như mục tiêu đã đề ra. Khoá VIII sẽ tiếp tục phát huy những cái được và khắc phục những gì chưa được của khoá VII, nhất là trong công tác đào tạo của các CLB”.
Sau khi bầu Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII, Đại hội tiếp tục bầu các chức danh Phó chủ tịch VFF khóa VIII. Kết quả, các ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa và Cao Văn Chóng đã đắc cử chức danh Phó chủ tịch VFF khóa VIII.

Ông Trần Quốc Tuấn tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Ở chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, có 3 ứng cử viên là ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch VFF khóa VII, ông Dương Vũ Lâm – Ủy viên BCH khóa VII và ông Phạm Ngọc Viễn – Ủy viên BCH khóa VII. Kết quả, ông Trần Quốc Tuấn đã tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Ông Cao Văn Chóng trúng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông khóa VIII.

Ở chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, có 5 ứng cử viên gồm ông Cao Văn Chóng – GĐ điều hành phụ trách Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex IDC; ông Nguyễn Văn Phú – TBT báo Bóng đá; ông Phan Anh Tú – TTK LĐBĐ Hà Nội; ông Lương Hoàng Hưng – TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo; ông Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội đồng hợp tác & phát triển Trường đại học ngoại ngữ, ĐHQGHN. Kết quả, ông Cao Văn Chóng trúng cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông khóa VIII.
Ở chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính, có 4 ứng cử viên gồm ông Trần Văn Liêng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty cổ phần Ca cao Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Nam – TGĐ tập đoàn Berjaya Việt Nam; ông Cấn Văn Nghĩa – Nguyên GĐ khu Liên hiệp thể thao Quốc gia; ông Lê Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Động Lực.

Ông Cấn Văn Nghĩa đã đắc cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐ Việt Nam khóa VIII.

Do không có ứng cử viên nào đạt phiếu quá bán nên Đại hội tiếp tục chọn 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất là ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành để bầu lại. Kết quả, ông Cấn Văn Nghĩa đã đắc cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính LĐBĐ Việt Nam khóa VIII.

Nguyễn Hoàng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *