Sự kiện

Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Phố cổ Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018), Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Viện Thiết kế thời trang Adesigner cùng các nghệ nhân tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại Phố cổ Hà Nội.

Tò he xã Phượng Dực , Phú Xuyên – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Theo đó vào 20h các ngày từ 5 – 7/10/2018, tại không gian phố Bích họa Phùng Hưng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như: biểu diễn âm nhạc truyền thống, tổ chức không gian giới thiệu và hướng dẫn trò chơi dân gian, hướng dẫn nặn tò he của các nghệ nhân làng nghề xã Phượng Dực, Phú Xuyên.

Một số thiết kế được giới thiệu trong chương trình “Sắc thu Hà Nội”

Đặc biệt, vào 19h30 ngày 6/10/2018 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang giới thiệu nhiều bộ sưu tập thời trang Thu – Đông với chủ đề “Sắc thu Hà Nội”. Chương trình sẽ giới thiệu tới người xem 120 bộ tran phục của 8 nhà thiết kế gồm: Trịnh Fashion, Adesigner, Thảo Oliver, Myna, D.Khang, Caroll Tran, Yen Phi Designer, A&C. Ngoài ra tại đây còn có các hoạt động như: giao lưu, chia sẻ về văn hóa mặc của người Hà Nội, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thời trang và phụ kiện…

Sản phẩm của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, Thái Bình – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Tiếp đó tối 9/10/2018, tại đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Ngang sẽ diễn ra hoạt động trưng bày giới thiệu Nghề truyền thống. Tại đây, ban tổ chức không chỉ giới thiệu nghề kim hoàn truyền thống của Hà Nội mà còn trưng bày, giới thiệu tới người xem một số nghề truyền thống nổi tiếng của các tỉnh, thành phía Bắc như: vàng bạc Châu Khê, Hải Dương; nghề đúc đồng Đại Bái, Bắc Ninh; nghề chạm bạc Đồng Xâm, Thái Bình…

Huyền Chi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *