Tin ngành

Tổ chức nhiều hoạt động vui tết Trung thu truyền thống tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chiều 16/9, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức tổng kết hoạt động hè “Sĩ tử nhí” và giới thiệu hoạt động “Ký ức mùa trăng” nhân dịp Tết Trung thu 2018.

Được tổ chức từ 1/6 đến 20/8/2018, chuỗi hoạt động sinh hoạt văn hóa và giáo dục di sản mang tên “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” được tổ chức tại hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám bao gồm: Trại hè sáng tác tranh; làm giấy dó, trang trí và vẽ trên giấy dó; làm diều, vẽ diều và thưởng lãm triển lãm diều; vuốt nặn và vẽ trên gốm; trải nghiệm làm tranh vải và thú nhồi bông; làm chuồn chuồn tre, vẽ nón, vẽ mẹt nghệ thuật; luyện chữ đẹp và học viết thư pháp… Các hoạt động trên đã thu hút khoảng 2.300 em thiếu nhi cùng gia đình tới vui chơi và trải nghiệm cũng như đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan. Đặc biệt, nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận đã đăng ký, đưa học sinh tới vui chơi, tìm hiểu và khám phá…

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh  acrilyc cho cháu Ngô Phương Nhung

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh acrilyc cho cháu Ngô Phương Nhung (quận Hà Đông) với bức tranh có chủ đề về chính hoạt động vui chơi của các em thiếu nhi tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Nhân dịp này, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng đã giới thiệu tới đông đảo các em thiếu nhi hoạt động “Ký ức mùa trăng” tổ chức đúng dịp Tết Trung thu (từ 21-23/9/2018). Theo Ban tổ chức, “Ký ức mùa trăng” nhằm làm sống lại những giá trị của một đêm hội Trung thu truyền thống; tái hiện lại không gian truyền thống của Tết Trung thu xưa, tôn vinh nét đẹp văn hóa cổ truyền ngàn đời của dân tộc. Đồng thời, tạo sân chơi an toàn, bổ ích, lý thú gắn kết gia đình trong ngày tết đoàn viên với những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đầy hứng thú để cảm nhận về văn hóa Việt Nam.

Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi gắn với Tết Trung thu truyền thống. Vào ban ngày, với chủ đề “Ngóng trăng”, các em thiếu nhi sẽ được tham gia chế tác đồ chơi Trung thu từ vật liệu tái chế,  câu lạc bộ âm nhạc, làm bánh nướng bánh dẻo, làm và trang trí đèn Trung thu, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, vẽ nón, vẽ mẹt, kết bóng, nặn tò he… Tham gia “Lễ hội trăng rằm” vào buổi tối, các em cũng được trải nghiệm các hoạt động phong phú: trang trí mâm ngũ quả, lễ hội hóa trang, lễ rước đèn Trung thu, trình diễn thư pháp, thả đèn hoa chữ, các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ…

Với mục đích tạo không gian Tết Trung thu truyền thống, ý nghĩa dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ, khu vực Hồ Văn sẽ được trang trí đẹp mắt với nhiều đèn lồng, đèn kéo quân và đèn ông sao truyền thống. “Ký ức mùa trăng” hứa hẹn sẽ đem đến một không gian vui chơi, giải trí thú vị.

Vân Thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *