Thế thao thành tích cao

Tôn vinh VĐV, HLV tiêu biểu Hà Nội năm 2016

Chiều 30-12 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức lễ tôn vinh những huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của Hà Nội năm 2016

Dự Lễ vinh danh có ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động đã khẳng định năm 2016, thể thao Hà Nội vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu thể thao cả nước. Các VĐV Thủ đô đã giành được 1.402 huy chương (1.262 huy chương trong nước, 168 huy chương quốc tế). Tại Vòng loại Olympic 2016, thể thao Hà Nội có 8 VĐV giành vé trực tiếp, chiếm trên 1/3 tổng số VĐV Việt Nam tham dự.

trao-giai

Trong số này có những VĐV hai lần giành vé liên tiếp dự Olympic là Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng (TDDC). Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016, các VĐV Hà Nội đóng góp 34,3% tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam. Các môn thể thao thế mạnh của Hà Nội như đấu kiếm, vật, thể dục dụng cụ, Taekwondo, cử tạ, điền kinh, cầu mây, nhảy cầu, bóng đá nữ, bắn súng… vẫn thể hiện được thế mạnh, đóng góp vào vị thế hàng đầu cả nước của thể thao Thủ đô.

hlv

Lễ vinh danh HLV, VĐV tiêu biểu Hà Nội năm 2016 nhằm ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của các HLV, VĐV Thủ đô trong năm, qua đó khích lệ các HLV, VĐV đạt những đỉnh cao mới, giúp thể thao Hà Nội đạt được những mục tiêu tại SEA Games 2017, ĐH TDTT toàn quốc, ASIAD 2018, Olympic 2020 và nhiều giải đấu quốc tế khác. Việc tôn vinh các vận động viên xuất sắc được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện hàng năm.

Tại Lễ tôn vinh các HLV, VĐV tiêu biểu Hà Nội năm 2016, Sở VH-TT Hà Nội đã trao thưởng cho 7 HLV gồm: Phạm Anh Tuấn (Kiếm quốc tế), Đới Đăng Hỷ (Vật), Dương Thị Ngọc (Cử tạ), Trương Tuấn Hiền (Thể dục dụng cụ), Trần Thị Thu Hương (Pencak Silat), Nguyễn Nam Hải (Bóng bàn), Hoàng Thị Lan Anh (Điền kinh).

16 VĐV được vinh danh gồm: Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa, Đỗ Thị Anh (đấu kiếm), Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật), Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Phan Thị Phượng (Bóng gỗ), Nguyễn Thị Nguyệt (Bóng đá), Trần Thị Khánh Ly (Wushu), Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn), Bùi Yến Ly (Muay), Nguyễn Thị Thúy (Pencak Silat).

Ngoài ra, 3 tập thể là bộ môn Vật, Kiếm quốc tế, Thể dục cũng được vinh danh vì có đóng góp xuất sắc cho thể thao Thủ đô năm 2016.

PV

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *