Thế thao thành tích cao

Tổng hợp ngày thi đấu 27/11 – Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội giành 5 HCV môn điền kinh

Ngày 27/11, ngày thi đấu đầu tiên môn điền kinh ở Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII 2018 diễn ra tại sân điền kinh Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT Hà Nội, đoàn chủ nhà Hà Nội chiếm ưu thế khi giành được 5 HCV.

Tham dự môn điền kinh ở Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII 2018 có tổng số 474 VĐV của 57 tỉnh, thành, ngành tham dự. Trong đó, Hà Nội, Quân đội và TP.HCM là ba đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất. Đây cũng chính là những đơn vị có phong trào Điền kinh phát triển mạnh nhất cả nước.

Thi đấu 100m nữ.

Ở ngày thi đấu đầu tiên 27/11, môn điền kinh diễn ra 4 nội dung vòng loại, 100m nữ, 100m nam, 1500m nam, 1500m nữ; 2 nội dung 7 môn phối hợp (Đẩy tạ nữ và 200m nữ). 5 nội dung chung kết: Nhảy xa nữ, Tiếp sức 4x400m nữ, Tiếp sức 4x400m nam, 100m nữ và 100m nam.

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa cho Hà Nội.

Tại nội dung nhảy xa nữ, dù chỉ đạt thành tích khiêm tốn 6m29, kém xa thành tích cao nhất là 6,68m, nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) vẫn giành HCV ở Đại hội lần này. Ngoài tấm HCV nội dung nhảy xa, đoàn chủ nhà Hà Nội còn giành cú đúp HCV ở cả hai nội dung tiếp sức 4x400m của nam và nữ. Trong đó, Nguyễn Anh Tú, Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Hoàng Văn Duy đã phá kỷ lục của Đại hội khi cán đích với kết quả 3 phút 13 giây 35. Còn tại nội dung nữ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Cấn Thị Thủy, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng giành HCV với thành tích 3 phút 45 giây 65 đồng thời phá kỷ lục đại hội. Giành HCB là đoàn Nam Định với 3 phút 51 giây 86, Nghệ An về thứ 3 với 3 phút 55 giay 06.
Ở nội dung của nữ, Lê Tú Chinh giành HCV 100m nữ với thành tích 11 giây 40, phá sâu kỷ lục cũ là 11 giây 66 của VĐV Vũ Thị Hương tại Đại hội 2010. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của VĐV Lê Tú Chinh. VĐV Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) giành HCB nội dung 11 giây 78 và HCĐ thuộc về Đỗ Thị Quyên (Thanh Hóa) với thành tích 11 giây 85.
Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an Nhân dân) giành HCV với thành tích 10 giây 47. Với thành tích này, Ngọc Nghĩa đã phá kỷ lục của VĐV Nguyễn Trung Hoa đã lập từ Đại hội năm 1990 với thời gian 10 giây 50. Người giành HCĐ là Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) với thành tích 10 giây 67, HCB thuộc về Trịnh Việt Tú(Quân đội) với 10 giây 51.
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 5 HCV, 2 HCB, đứng thứ 2 là Nam Định với 1 HCV, 2 HCB. Quân đội xếp vị trí thứ 3 với 1 HCV, 2 HCB.
Môn Canoeing, ngày thi đấu thứ hai (27/11), tiếp tục diễn ra với các nội dung chung kết cự ly 1000m của cả nam và nữ. Trong đó, có 5 nội dung chung kết của nữ C1, C2, K1, K2, K4 và 5 nội dung chung kết nam C1, C2, C4, K1, K2. Kết quả, đoàn Quảng Ninh đã xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCĐ, qua đó tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn môn Canoeing. Tạm xếp vị trí thứ Nhì là đoàn Thái Nguyên với 1 HCV, 2 HCB, vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Bến Tre với 1 HCV, 1 HCB.
Ngày 27/11 cũng là ngày thi đấu thứ hai môn Bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Ở trận đấu giữa Nghệ An gặp Đồng Tháp diễn ra lúc 15h00 trên sân Hàng Đẫy. Với nòng cốt là các cầu thủ của đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An, đội bóng Nghệ An đã dễ dàng thắng Đồng Tháp 3-1. Các bàn thắng của Nghệ An được ghi do công của số 9 Trần Đình Tiến, số 10 Phạm Đức Thông và số 4 là trung vệ Thái Bá Sang.
Ở trận đấu diễn ra tiếp theo, đội bóng Thừa Thiên Huế cũng dễ dàng vượt qua An Giang với tỉ số đậm đà 4-1.

Môn bóng đá nam đang khởi tranh ở sân Hàng Đẫy.

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên môn Bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, chủ nhà Hà Nội để Tp Hồ Chí Minh cầm hòa 0-0, còn Đà Nẵng thắng dễ Nam Định quá yếu với tỉ số 4-0. Theo lịch, các trận đấu vòng bảng môn Bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày 29, 30/11;2,3/12. Ngày 6/12 sẽ là các trận Bán kết và ngày 9/12 sẽ diễn ra trận tranh hạng Ba và chung kết.

Sanest Khánh Hòa thắng chủ nhà Hà Nội.

Cũng trong ngày 27/11, môn bóng chuyền tiếp tục diễn ra ở Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). Kết quả, ở hai trận đấu của nội dung nữ, Thanh Hóa đã vượt qua Thái Bình với tỉ số 3-1 (21-25, 25-18, 25-23, 25-23); Đắk Lắk thắng Vĩnh Phúc với tỉ số 3-0 (25-21, 25-14, 25-20). Ở nội dung thi đấu của nam, Sanest Khánh Hòa đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 (25-1625-15, 25-20) trước chủ nhà Hà Nội.
Ngày 28/11, giải tiếp tục diễn ra các cặp đấu giữa nữ Quân đội – Thanh Hóa, nữ Hà Nội – Vĩnh Phúc và nam Long An – Ninh Bình.

Xuân Đức

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *