Thế thao thành tích cao

TP.HCM đề xuất tổ chức SEA Games 31

Để đăng cai SEA Games 31, TP.HCM cần hơn 15.600 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và tổ chức trực tiếp sự kiện.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về đề án đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Paragames 11) năm 2021 tại TP.HCM.

Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

Tổng kinh phí phục vụ SEA Games 31 khoảng 15.612 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho toàn Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (quận 2) gần 8.140 tỷ đồng, kinh phí chi trực tiếp để đăng cai SEA Games 31 gần 7.480 tỷ đồng.

Nội dung tờ trình nêu rõ việc tổ chức SEA Games 31 dùng nguồn kinh phí xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia góp sức tổ chức SEA Games 31. TP sẽ tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao đáp ứng các yêu cầu của đại hội, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách Nhà nước để xây dựng các công trình thể thao.

Theo đề án, hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao tại TP.HCM phục vụ SEA Games 31 gồm cơ sở hiện hữu và cơ sở xây mới. Ngoài ra, hệ thống sân bãi tại tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai cũng được sử dụng phục vụ cho SEA Games lần này.

Hiện nay, TP.HCM có 22 sân vận động phần lớn đều đạt tiêu chuẩn tổ chức thi đấu SEA Games. Những nơi này đã từng tổ chức SEA Games 2003, Asian Indoor Games 2009 và thường xuyên đăng cai các giải thể thao tầm khu vực, châu lục và thế giới.

UBND TP dự trù kinh phí dành cho sửa chữa, nâng cấp các công trình trên là khoảng 205 tỷ đồng, trong đó kinh phí xã hội hóa khoảng 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng khẳng định sẽ tập trung đầu tư 3 công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ phục vụ SEA Games 31.

Thứ nhất, dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng (quận 3) sẽ bố trí trung tâm báo chí, trung tâm truyền hình và tổ chức thi đấu các môn thể dục, Billiards & Snooker, tổ chức lễ bế mạc.

Dự kiến nơi đây sẽ có sân thi đấu chính rộng 2.700m2, sân chuẩn bị rộng 11.470m2, khán đài 4.000 chỗ…

Tổng vốn đầu tư dự án này là hơn 1.950 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất). Dự kiến đầu năm 2018 dự án khởi công và hoàn thành vào cuối năm 2020.

Thứ hai, sân vận động chính tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (hơn 180 ha) với 12 hạng mục chính. TP.HCM đã chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu theo hình thức BT, ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay, đã có nhà đầu tư đề xuất ứng trước kinh phí (không tính lãi) để bồi thường giải phóng mặt bằng khu liên hợp thể dục thể thao này. Ước tính công việc này cần gần 6.940 tỷ đồng.

UBND TP.HCM cũng cho biết đã có chủ trương cho phép nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư xây dựng sân vận động 50.000 chỗ có đường chạy điền kinh theo tiêu chuẩn quốc tế tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc với kinh phí khoảng 3.125 tỷ đồng.

Dự kiến công trình hoàn thành vào quý I năm 2021. Sau SEA Games 31, TP.HCM sẽ hình thành trung tâm đào tạo môn dóng đá, điền kinh tại đây.

Thứ ba, xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM (Khu trường đua Phú Thọ, quận 11).

Theo đó, TP.HCM sẽ tập trung xây mới các hồ dành cho các môn thể thao dưới nước (để hoàn chỉnh Cung Thể thao dưới nước Phú Thọ), trường bắn cung, khối dành cho tập luyện và thi đấu các môn đấu kiếm, các môn võ…

Kinh phí đầu tư hơn 1.280 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Sau SEA Games 31 nơi đây sẽ là nơi đào tạo vận động viên của TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng đề xuất được đăng cai tổ chức ASEAN Paragames 11 sau khi SEA Games 31 kết thúc 20 ngày. Dự toán chi cho việc chuẩn bị đăng cai tổ chức ASEAN Paragames 11 khoảng 170 tỷ đồng.

SEA Games được tổ chức 2 năm một lần, luân phiên ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á theo vần chữ cái ABC. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực và được tổ chức theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF).

Theo UBND TP, việc TP.HCM đăng cai SEA Games 31 còn là cơ hội nâng cao vị thế và uy tín của TP.HCM – đô thị đặc biệt, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đồng thời góp phần chủ động quảng bá hình ảnh TP.HCM đến các nước trong khu vực và quốc tế.

Dự kiến, thời gian tổ chức SEA Games 31 dự kiến từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 8-2021 và kéo dài 12 ngày.

SEA Games 31 có 11 đoàn thuộc 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tham dự. Tổng số cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (kể cả đoàn chủ nhà) tham dự đại hội vào khoảng 9.800 người.

Tổng số môn thể thao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất trong chương trình SEA Games 31 là 30 môn. Tuy nhiên, thông lệ của các kỳ SEA Games có thể SEAGF và các quốc gia trong khu vực sẽ đề nghị thêm một số môn khác (dự kiến tối đa khoảng 6 môn) vào chương trình thi đấu của SEA Games 31. Song theo đề án, những môn được đề nghị bổ sung thêm vào chương trình thi đấu phải phù hợp điều kiện cơ sở vật chất sẵn có của TP.HCM.

P.V

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *