Tin ngành

Trang trí để Hà Nội đẹp hơn trong mắt người dân

Với mong muốn nhận được nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều mẫu thiết kế mới góp phần trang trí làm đẹp Thủ đô, các tác phẩm tham dự cuộc phát động sau khi được Hội đồng Giám khảo chấm sẽ đưa ra trưng cầu ý kiến của các cơ quan thông tin đại chúng và người dân

Trang trí cổ động

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Với mong muốn nhận được nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều mẫu thiết kế mới góp phần trang trí làm đẹp Thủ đô, vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016. Lễ phát động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các họa sĩ đến từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, sinh viên các trường Đại học chuyên ngành và các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Dong dao van nghe si

Lễ phát động thu hút sự quan tâm của đông đảo họa sĩ và  các cơ quan báo chí

Theo thể lệ, các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng và năng lực phù hợp với thể lệ của cuộc thi đều có thể tự do sáng tác bất kỳ hình thức nào ở những địa điểm cụ thể mà Ban Tổ chức đã lựa chọn bao gồm:  Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; các nút giao thông lớn: Cửa Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ô Chợ Dừa, Mỹ Đình, Mai Dịch; các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Thanh Niên, Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng; và khu vực các cửa ngõ, các cây cầu lớn của Thủ đô.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam- Trưởng Ban Giám khảo cuộc vận động chia sẻ: Ông đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi trong cả nước và đây là lần đầu tiên ông thấy Hà Nội tổ chức cuộc vận động như thế này. Với kinh nghiệm của mình, ông lưu ý các mẫu thiết kế cần tính toán đến không gian, ánh sáng, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông vì hiện nay các mẫu trang trí phần lớn đều treo ngang đường, gây nguy hiểm cho người dân. Ông cũng gợi ý, nếu tiếp tục triển khai trong các năm tới, các địa điểm cần mở rộng hơn ra các huyện ngoại thành…

Đồng quan điểm với họa sĩ Trần Khánh Chương, họa sĩ Nguyễn Hùng Mai cho rằng: Việc Hà Nội lần đầu tiên tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí là sự cầu thị, đáng hoan nghênh, góp phần làm thay đổi cách trang trí của Thủ đô, làm Hà Nội đẹp lên, hạn chế việc chăng treo nhằng nhịt cờ đuôi nheo, màu sắc xanh đỏ, phá tan hết không gian kiến trúc cổ kính của di tích.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các họa sĩ về việc trang trí Thủ đô trong thời gian qua cũng như trong cuộc vận động lần nay, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội- Trưởng Ban Tổ chức cuộc vận động cho biết: “Rút kinh nghiệm những lần trang trí trước đây, lần này, các tác phẩm tham dự cuộc phát động sau khi được Hội đồng Giám khảo chấm sẽ đưa ra trưng cầu ý kiến của các cơ quan thông tin đại chúng và người dân, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức. Có thể, sau cuộc vận động này Hà Nội chưa thể đẹp ngay nhưng nếu công việc này làm hàng năm và kêu gọi được nhiều tấm lòng, tình yêu của các họa sĩ, doanh nghiệp dành cho Hà Nội hơn thì chắc chắn hình ảnh trang trí của Hà Nội sẽ đẹp lên trong mắt công chúng và du khách”.

Phương Uyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *