Các loại hình khác

Trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013

​Sáng 1/12/2013, tại Trung tâm Văn hóa khoa học văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội NSNA Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2013 (VN 13).

 

Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam

Sáng 1/12/2013, tại Trung tâm Văn hóa khoa học văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội NSNA Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam năm 2013 (VN 13).

 

 

Tới dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh có ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT và Du lịch; ông Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; ông Tùng Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT & Du lịch);  Đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Văn hóa – Thương mại Đài Loan tại Việt Nam; ông Taisuke Tarumi – Tổng Giám đốc Fuji Việt Nam; ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, quan chức FIAP tại Việt Nam; Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Hội NSNA VN cùng Ban Chấp hành Hội và đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh… 

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 (VN 13) do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức, với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), số bảo trợ Fiap: 2013/226.

Cuộc thi này dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới gửi ảnh tham gia dự thi với 4 nội dung: Ảnh Thiên nhiên, Chân dung Nghệ thuật, Du lịch và Tự do.

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 15.360 ảnh. Trong đó, ảnh Chân dung có 4.005 tác phẩm; Thiên nhiên 2.688 tác phẩm; Du lịch 3.854 tác phẩm; Tự do 4.813 tác phẩm của 1.427 tác giả từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về tham dự. Trong số đó có 353 tác giả nước ngoài.

Theo ông Phạm Văn Tý, Phó chủ tịch Hội: "Tuy thời gian phát động chỉ trong vòng 3 tháng, nhưng cuộc thi đã đạt kỷ lục về số lượng tác giả, tác phẩm gửi dự thi. Ảnh dự thi đa dạng về các đề tài, phản ánh khá rõ đặc trưng đời sống văn hóa, sinh hoạt của nhiều quốc gia trên thế giới. Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam có số lượng tác giả, tác phẩm dự thi vượt trội. Điều đó cho thấy lực lượng nhiếp ảnh Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cuộc thi. Đây là cơ hội để giao lưu, cọ sát và học hỏi kinh nghiệm giữa các nền nhiếp ảnh nghệ thuật trên thế giới".

Từ ngày 27/09/2013 đến 02/10/2013, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành chấm, chọn ảnh bằng phần mềm chuyên dụng để chọn ra 663 tác phẩm và 8 bộ giải thưởng với 48 giải. Quá trình chấm ảnh được diễn ra công khai với sự chứng kiến của đông đảo tác giả, các nhà nhiếp ảnh, những người quan tâm đến cuộc thi.

Tại lễ trao giải và khai mạc triển lãm, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA VN phát biểu: "Hội NSNA Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 (VN 13) là để nối tiếp các hoạt động giao lưu nhiếp ảnh Việt Nam với các nước, đồng thời tạo sân chơi ảnh phạm vi rộng lớn hơn để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có điều kiện trao đổi, học hỏi nâng cao trình độ nhiếp ảnh, đặc biệt đối với những phương pháp sáng tác mới của nghệ thuật nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tiếp tục khẳng định uy tín của nhiếp ảnh Việt Nam nói chung, vai trò của Hội NSNA VN nói riêng với bạn bè và các nhà nhiếp ảnh quốc tế".

Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại VN năm 2013 (VN13) không chỉ được triển lãm tại Trung tâm hoạt động Văn hóa  – Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, mà còn được trưng bày tại một số tỉnh thành khác và tại Trung tâm Lưu trữ và triển lãm ảnh của Hội nhằm phục vụ công chúng, giới nhiếp ảnh các vùng miền và các nghệ sĩ nhiếp ảnh – hội viên của Hội.

Một số hình ảnh diễn ra tại Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh:

 

Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN, Trưởng ban Tổ chức, phát biểu tổng kết cuộc thi VN 13

 

Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA VN đọc diễn văn khai mạc triển lãm ảnh VN 13

 

Ông Bùi Hỏa Tiễn, Trưởng Ban Sáng tác – Triển lãm Hội NSNA VN, Phó Trưởng ban Tổ chức công bố quyết định tặng thưởng các tác giả đoạt giải tại cuộc thi ảnh VN 13

 

Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN thay mặt lãnh đạo Hội tặng hoa và huy tượng cho Hội đồng Giám khảo VN 13

 

Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN thay mặt lãnh đạo Hội tặng hoa và huy tượng cho các nhà tài trợ cuộc thi ảnh VN 13

 

Ông Lê Hồng Linh, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐNT; ông Trương Hoàng Thêm Ủy viên Thường vụ, tặng hoa và bằng chứng nhận cho các tác giả và đại diện các tác giả đoạt giải Khuyến khích VAPA tại cuộc thi ảnh VN 13

 

Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội và ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội tặng hoa và bằng chứng nhận cho các tác giả và đại diện tác giả đoạt bằng Danh dự FIAP tại cuộc thi ảnh VN 13

 

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT và Du lịch trao HCV VAPA cho tác giả Thanh Bình và đại diện tác giả Nguyễn Á

 

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương và ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội NSNA VN trao Huy chương Vàng FIAP cho tác giả Đặng Văn Nở

 

Một góc triển lãm ảnh VN 13

Hải Yến 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *