Sự kiện

Trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”

Giải Nhất cuộc thi thuộc về tác giả Trương Thế Cầu với tác phẩm “Đi giữa mùa vàng”. BTC cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải.

Sáng 3/8, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 48 – năm 2018 chủ đề “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội”, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội.

Lễ trao giải và khai mạc có sự hiện diện của: Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Ông Trần Xuân Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam; Ông Trần Quốc Chiêm- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; lãnh đạo Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội cùng đông đảo văn nghệ sĩ và người yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh Thủ đô.


Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 48 – năm 2018 chủ đề “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội” đã nhận được 1.750 tác phẩm của 293 tác giả tham gia dự thi. Với 139 tác phẩm được lựa chọn trưng bày, triển lãm hội tụ những bức ảnh nghệ thuật phản ánh đa dạng, phong phú cuộc sống ngoại thành Hà Nội ở nhiều lĩnh vực: văn hóa, lễ hội, phong tục, kiến trúc, cảnh quan, đời sống, nông nghiệp, mối liên hệ gắn kết giữa con người với thiên nhiên…

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, triển lãm ảnh “Cuộc sống ngoại thành Hà Nội” là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong 10 năm qua, cổ vũ, động viên công cuộc xây dựng, phát triên cuộc sống quê hương, đất nước. Qua đó khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của văn hóa Thăng Long, Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội trao giải Nhất cho tác giả Trương Thế Cầu


PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Trương Minh Tiến cùng Chủ tịch Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh trao giải thưởng cho các tác giả

Giải Nhất cuộc thi thuộc về tác giả Trương Thế Cầu với tác phẩm “Đi giữa mùa vàng”. BTC cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải.


Tác phẩm đạt giải Nhất – “Đi giữa mùa vàng” (Tác giả: Trương Thế Cầu)


Tác phẩm đạt giải Nhì- “Làng nghề mây tre đan” (Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình)


Tác phẩm đạt giải Ba – “Hội làng Triều Khúc” (Tác giả: Nguyễn Hồng Hải)

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7/8.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *