Sự kiện

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức văn hóa văn nghệ, chiếu phim, triển lãm ảnh được đẩy mạnh, trong đó […]

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức văn hóa văn nghệ, chiếu phim, triển lãm ảnh được đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh- Liệt sĩ, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đối với người  có công; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức xã hội đối với công tác Thương binh- Liệt sĩ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Thành phố và cả nước.

Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ

 Từ nay đến ngày 27/7, Hà Nội sẽ tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công. Thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức thăm , gặp mặt và tặng quà người có công; các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh. Vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân đang nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, nâng mức phụng dưỡng thấp nhất 700.000 đồng/tháng. Rà soát các hộ gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp tục hỗ trợ, phấn đấu không để hộ gia đình người có công tái nghèo theo tiêu chí mới. Tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ. Thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở của người có công với cách mạng. Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu của Thành phố và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường Chín, Thành cổ Quảng Trị, Điện Biên và 3 nghĩa trang của Thành phố…

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

Trong tháng 7, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên HTV để tri ân anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 2 điểm cầu Trung tâm Thành phố Hà Nội và huyện Ứng Hòa.

Đặc biệt, vào đúng ngày 27/7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ với quy mô cấp quốc gia;…

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể nhằm phục vụ tốt các hoạt động kỷ niệm; động viên toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân Thủ đô hưởng ứng, tham gia chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *