Sự kiện

Triển khai phân công công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm lần I năm 2017

Chiều ngày  4/7, đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm , Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) quận Bắc Từ Liêm lần I năm 2017 dự và chủ trì Hội nghị triển khai phân công công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục […]

Chiều ngày  4/7, đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm , Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) quận Bắc Từ Liêm lần I năm 2017 dự và chủ trì Hội nghị triển khai phân công công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao quận. Thành phần gồm các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận, lãnh đạo phụ trách khối văn xã 13 phường trên địa bàn quận và các đơn vị tham gia Đại hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngạc Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao quận đã thông qua dự kiến Chương trình Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Bắc Từ Liêm lần thứ I năm 2017. Theo đó, Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp quận sẽ được tổ chức vào ngày 21/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao quận với chủ đề “Từ Liêm những trang sử vàng”. Chương trình gồm 2 phần: phần lễ và phần hội, trong đó 3 nội dung của phần lễ  là chào mừng đoàn đại biểu ra lễ đài, lễ diễu hành biểu dương lực lượng và chương trình khai mạc; phần hội có 3 chương: Âm vang nguồn cội (Chương 1); Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp (Chương 2) và Bắc Từ Liêm Hội nhập – Phát triển và Đổi mới (Chương 3).

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp và cho ý kiến đối với dự kiến Chương trình Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận, đối tượng tham gia và trang phục tham dự Đại hội…

Kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lưu Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND quận nêu rõ: Đại hội TDTT cấp Quận được thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố cần được tổ chức quy mô trang trọng và ý nghĩa, đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Việc tổ chức Đại hội TDTT có ý nghĩa to lớn, là hoạt động thể thao quần chúng, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, vận động được toàn dân tập luyện TDTT theo gương Bác Hồ, nâng cao thể lực, đóng góp vào công cuộc xây dựng Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc,  góp phần giữ gìn các môn thể thao dân tộc, truyền thống. Để công tác tổ chức Đại hội TDTT quận Bắc Từ Liêm lần I được thực hiện tốt, các đơn vị tham gia cần khắc phục khó khăn về kinh phí, đặc biệt cơ quan thường trực cần xem xét những đơn vị khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Các đơn vị tham gia Đại hội TDTT cấp quận cần cử người thực hiện tham gia tập luyện tích cực, đúng quy định để đạt được kết quả cao nhất. Các ngành, đơn vị tham gia Đại hội, căn cứ vào nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch yêu cầu nghiêm túc thực hiện./.

Trần Dưỡng – Đoàn Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *