Triển lãm

Triển lãm “Hà Nội – Thành phố Hòa Bình”

Thủ đô Hà Nội – nơi hội tụ lan tỏa, nơi lắng hồn núi sông, tinh hoa văn hiến, truyền thống hào hùng, phẩm chất cao đẹp, nét thanh lịch của người Tràng An. Cách đây 17 năm (16/7/1999), Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đây […]

Thủ đô Hà Nội – nơi hội tụ lan tỏa, nơi lắng hồn núi sông, tinh hoa văn hiến, truyền thống hào hùng, phẩm chất cao đẹp, nét thanh lịch của người Tràng An. Cách đây 17 năm (16/7/1999), Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, bạn bè năm châu về những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng, bảo vệ Thủ đô thân yêu, cũng như gửi gắm niềm tin, hy vọng vào sự phát triển vững bền trong tương lai.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016), sáng 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức Triển lãm “Hà Nội – Thành phố hòa bình”, tại khu vực Nhà Bát giác (Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ). Tham dự Triển lãm có các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội: đồng chí Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phùng Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trần Xuân Hà – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Khắc Lợi – Phó giám đốc Sở văn hóa, Thể thao…cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan báo, đài và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

1

Cắt băng khai mạc Triển lãm

          Hơn 100 bức tranh, ảnh chụp được chọn lọc trưng bày giới thiệu tại Triển lãm “Hà Nội – Thành phố hòa bình” với không gian mở ngoài trời có bố cục chặt chẽ, sâu sắc về nội dung, trang trí kỹ, mỹ thuật hài hòa, ấn tượng được treo trang trọng trên khung nền màu xanh của hòa bình, ước mơ và hy vọng mang đậm nét tình yêu Hà Nội được vẽ lên trong một bức tranh tổng thể, khái quát nhất, để lại trong lòng người tham dự những cảm nhận riêng về một Hà Nội dấu yêu. Triển lãm trưng bày theo 7 khu vực: Khu vực 1 là một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm ao cá Bác Hồ; Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu… Khu vực 2 trưng bày ảnh các đồng chí lãnh đạo thành phố: Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải xuống đồng tham gia cấy lúa cùng bà con xã Nam Triệu – huyện Phú Xuyên; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn nút khai trương Website Xanh – sạch – đẹp, tham gia trồng cây lưu niệm tại vườn hoa Lý Thái Tổ… Khu vực 3 trưng bày hình ảnh các hoạt động  của Thủ đô như lễ hội hoa, thú chơi của người Hà Nội…

2

Bố đưa con đi  xem Triển lãm

          Khu vực 4 và 5 trưng bày ảnh chụp các danh lam thắng cảnh cùng di tích lịch sử của Thủ đô: Hồ Gươm, chùa Thầy, làng cổ Đường Lâm, Tượng đài Thánh Gióng, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Ô Quan Chưởng, “Thăng Long tứ trấn” (đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Kim Liên); những lễ hội truyền thống nổi tiếng: Lễ hội Cổ Loa, lễ hội gò Đống Đa… Khu vực 6 gồm những bức ảnh về một Hà Nội đang trên đà đổi mới và phát triển. Từ vẻ đẹp bình dị nông thôn ngoại thành với cây đa cổ thụ đầu làng, vườn đào Nhật Tân khoe sắc, con đường rộn ràng từ làng lên phố… đến các công trình kiến trúc hiện đại. Khu vực 7 trưng bày các bức tranh của thiếu nhi thủ đô vẽ về Hà Nội – Thành phố vì hòa bình. Bằng những nét vẽ trong sáng, ngộ nghĩnh đáng yêu, trí tưởng tượng phong phú, các họa sĩ nhí đã thổi hồn vào bức tranh làm cho bức tranh trở nên sống động, ý nghĩa: Em Nguyễn Anh Vũ 10 tuổi vẽ bức tranh “Rực rỡ tháp Rùa”, Phạm Lê Mai Linh 13 tuổi với “Một góc sen Tây Hồ”, Bùi Vũ Khánh Vi 7 tuổi với “Nhịp sống bên cầu Nhật Tân”, Khánh Quân với “Bạn bè năm châu hướng về Hà Nội”…

3

Bức tranh “Nhịp sống trên cầu Nhật Tân” của Bùi Vũ Khánh Vi – 7 tuổi

Chỉ bấy nhiêu thôi, Triển lãm “Hà Nội – Thành phố hòa bình” đã gửi  thông điệp về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố hòa bình, về con người Thăng Long – Hà Nội thanh lịch, tài hoa. Một Hà Nội đổi mới năng động trên đà phát triển trở thành thành phố hiện đại, văn minh – điểm đến hấp dẫn. Một Hà Nội – cầu nối hữu nghị không chỉ với các địa phương trong cả nước, mà còn với bạn bè quốc tế, tạo nên một nền tảng tốt đẹp, vững chắc cho sự phát triển vững bền, thịnh vượng.

Đức Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *