Triển lãm

Triển lãm “Nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập”

​Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,chiều 18/8, tại Di tích Nhà 48 Hàng Ngang, Sở VHTTDL Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh "Nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập".

Dự Lễ khai mạc có đ/c Nguyễn Mạnh Hà, PGĐ Bảo tàng lịch sử quốc gia; GS Phạm Mai Hùng Phó chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đ/c Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đ/c Trương Minh Tiến,  Sở VHTTDL Hà Nội và đặc biệt có sự tham dự của cụ Hoàng Thị Minh Hồ, chủ nhân ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

TK1.jpg

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm.

tk2.jpg

 Đ/c Trương Minh Tiến tặng hoa chúc thọ cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi

tk3.jpg

 Người dân đến xem Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh và hiện vật với 3 chuyên đề: Nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước TrịnhVăn Bô; bối cảnh lịch sử và sự ra đời của Bản Tuyên ngôn độc lập; ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập. Hoạt động này nhằm giới thiệu thêm những thông tin về sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang đến đông đảo nhân dân. Thông qua các hình ảnh, hiện vật được trưng bày làm khách tham quan càng hiểu rõ hơn giá trị lịch sử của ngôi nhà 48 Hàng Ngang.

                                                                               Tin, ảnh: Đình Bảo​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *