Triển lãm

Triển lãm tranh cổ động về văn hóa giao thông

​Ngày 29-11, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông tại số 4 Phùng Hưng, quận Hà Ðông, Hà Nội.

 

Triển lãm trưng bày 64 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ 805 tác phẩm của 502 tác giả trong cả nước tham dự cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về văn hóa giao thông được phát động từ tháng 4-2013. Trong dịp này, Ban tổ chức đã trao giải tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó giải nhất thuộc về tác giả Lê Quang Hiệu (TP Hồ Chí Minh) với tác phẩm "Một người không có ý thức, nhiều người gặp phiền phức". Triển lãm mở cửa đến ngày 3-12.

Chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc

Ban tổ chức chương trình đã họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuât Giai điệu Tổ quốc diễn ra một tối duy nhất (13-12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội. Chương trình gồm nhiều ca khúc như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Giai điệu Tổ quốc, Tấm áo mẹ vá năm xưa, Bài ca hy vọng… thể hiện qua các giọng ca xuất sắc của dòng nhạc thính phòng, trữ tình được nhiều khán giả mến mộ như: Trọng Tấn, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi và Ban nhạc Anh em.

Ra mắt Gameshow truyền hình "Chinh phục – Vietnam’s Brainiest Kid"

Ngày 30-11, Ban tổ chức chương trình họp báo giới thiệu chương trình Gameshow truyền hình "Chinh phục – Vietnam’s Brainiest Kid", phát sóng tối thứ tư hằng tuần kênh VTV6 bắt đầu từ ngày 4-12. Chương trình là phiên bản Việt hóa của Gameshow truyền hình Britain’s Brainiest Kid được sáng tạo bởi Sony Pictures Television, đối tác của VTV trong chương trình "Ai là triệu phú?". Britain’s Brainiest Kid đã được nhiều quốc gia mua bản quyền. Tại Việt Nam, chương trình trên dành riêng cho học sinh khối THCS từ lớp 6 đến lớp 9, các câu hỏi tập trung khai thác bảy loại hình giải trí thông minh theo tiêu chuẩn thế giới bao gồm lô-gích toán học, ngôn ngữ, không gian, âm nhạc, cơ thể động, năng lực tương tác và năng lực nội tâm. Dự kiến, khoảng hơn 20 nghìn học sinh THCS của Việt Nam sẽ tham gia sân chơi này.

Triển lãm tranh thiếu nhi "Một ngày cùng Ðô-rê-mon"

Ngày 30-11, tại Nhà thông tin 45 Tràng Tiền (Hà Nội) Nhà xuất bản Kim Ðồng tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi vẽ "Một ngày cùng Ðô-rê-mon" nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và 80 năm Ngày sinh Phu-gi-kô. Phu-gi, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Ðô-rê-mon. Triển lãm trưng bày 80 bức tranh trong hơn 300 tác phẩm của các em thiếu nhi dự thi. Trong buổi khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải tặng các thí sinh có tác phẩm dự thi xuất sắc, tại triển lãm các em có cơ hội tham gia góc đọc sách và vui chơi (tô tranh, tượng Ðô-rê-mon). Trong dịp này, NXB Kim Ðồng ra mắt bộ sách Ðô-rê-mon gồm mười tập, lịch bàn Ðô-rê-mon năm 2014. Triển lãm mở cửa đến ngày 7-12.

Giao lưu âm nhạc đương đại thể nghiệm quốc tế

Liên hoan Nhạc mới Hà Nội diễn ra từ ngày 30-11 đến 8-12. Ðây là liên hoan âm nhạc đương đại thể nghiệm đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ và nhạc sĩ đến từ tám quốc gia: Việt Nam, Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Anh, Ðức, I-ta-li-a, Pháp, Na Uy. Các buổi biểu diễn trong liên hoan sẽ diễn ra tại số 9 Trần Thánh Tông và Nhà hát Tuổi Trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm. Theo Ban tổ chức, liên hoan cũng là nơi gặp gỡ giữa các nghệ sĩ trẻ của nhiều quốc gia, khuyến khích hợp tác trao đổi âm nhạc và nghệ thuật vươn xa hơn nữa. Nhạc đương đại thể nghiệm là thể loại âm nhạc sử dụng nhạc cụ theo cách hoàn toàn khác với truyền thống. Nghệ sĩ trình diễn sẽ sử dụng nhạc cụ theo một cách mới sáng tạo, độc đáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *